Chính phủ không thảo luận việc gộp Tết Tây với Tết Ta
![]() |
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng |
Giao Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương nghiên cứu
Trả lời câu hỏi của báo giới về việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng, người vừa bị kỷ luật tước tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì các chế độ tiền lương hưu có thay đổi gì không, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Ban Bí thư TƯ Đảng đã có quyết định kỷ luật đối với đồng chí Vũ Huy Hoàng nhiệm kỳ 2010- 2015, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng của nhà nước xử lý tương xứng với chỉ đạo của Ban Bí thư.
“Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Nghị quyết của Quốc hội, ngày 28 Tết (24/1/2017), Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ này. Toàn bộ chế độ chính sách của ông Vũ Huy Hoàng, Thủ tướng có giao Bộ Nội vụ, Bộ Công thương nghiên cứu báo cáo Thủ tướng. Hiện hai bộ đang nghiên cứu”- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.
Chính phủ không thảo luận việc ghép Tết Dương lịch với Tết âm lịch
Một vấn đề khác cũng được báo giới đề cập tại cuộc họp báo, đó là trước nhiều ý kiến của các nhà khoa học cho rằng nên ghép Tết Dương lịch với Tết âm lịch cổ truyền, Chính phủ có tính tới vấn đề này hay không?
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, một số nhà khoa học đề xuất ghép Tết tây với tết ta, tuy nhiên hiện Chính phủ chưa nhận được báo cáo nào, nên đó chỉ là những ý kiến cá nhân.
“Theo đó, Tết cổ truyền được ghi trong Luật lao động, theo đó chúng ta được nghỉ Tết Dương lịch, Tết cổ truyền, Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc khánh 2/9, Quốc tế lao động 1/5, ... Còn đề xuất gộp Tết DL và Tết ÂL thì mới chỉ là những suy nghĩ cá nhân nên Chính phủ không đưa vấn đề này ra thảo luận. Tết cổ truyền là nét đẹp truyền thống văn hóa nên chúng ta phải giữ”- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Cũng nằm trong nội dụng cuộc họp báo, một vấn đề được báo chí quan tâm đó là việc tổ chức các lễ hội hiện nay.
Nêu vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, các địa phương đầu năm đều có các lễ hội truyền thống, lễ hội vùng, lễ hội dân gian. Theo báo cáo nhận được sáng nay thì các lễ hội địa phương là khá tốt, đảm bảo quy chế quy định của địa phương, giữ được thuần phong mỹ tục của vùng miền.
“Tuy nhiên tại đền Gióng (hôm qua) có hiện tượng cướp lộc, chen lấn, xô đẩy gây hình ảnh phản cảm, không tốt, thiếu văn hóa. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã có chỉ đạo chung và rút kinh nghiệm cho Thành phố. Sáng nay Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ VH &TT Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm tra, tránh tình trạng như Hà Nội”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu.