“Chính phủ không chỉ đạo mỗi bộ làm một mã số định danh”
Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam đã khẳng định như vậy trước thông tin cho rằng mỗi Bộ đang làm một mã số riêng, gây lãng phí lớn. Theo Chủ nhiệm Đam, việc xây dựng mã số định danh đã được nghiên cứu từ lâu. Chính phủ đã giao cho Bộ Công an, Bộ Tư pháp xây dựng bản thảo.
![]() |
Chính phủ không cho phép bộ ngành nào cát cứ mã số định danh. Ảnh IT |
Chia sẻ về vai trò của mã số định danh, ông Đam cho biết việc nghiên cứu xây dựng mã số không chỉ đơn thuần là vấn đề công dân mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, như số điện thoại cả nhân, biển số xe, số CMT, thẻ tín dụng… Mỗi ngày là một loại số, vì thế phải xây dựng một mã số chung cho mỗi công dân.
Bộ trưởng Đam dẫn dụ: khi sinh ra đứa trẻ phải làm giấy khai sinh, liên quan đến Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó các y tá hộ sinh sẽ phải có thông tin về sức khỏe cháu bé, điều này liên quan đến Bộ Y tế. Khi đi học lại liên quan đến nhà trường. Rồi sau này sẽ phải có số CMT nhân dân từ Bộ Công an. Khi đi làm sẽ có mã số thuế, mã số hồ sơ công chức, thậm chí khi mất đi còn phát sinh chuyện thừa kế… Do vậy hệ thống các mã số cần phải được dùng chung.
Trước thông tin mỗi Bộ làm một mã số riêng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định: “Đã có những phát ngôn gây hiểu lầm về việc Bộ Công an làm một hệ thống, Bộ Tư pháp một hệ thống mã số riêng. Chính phủ không chỉ đạo như vậy. Chính phủ cũng không cho phép một bộ ngành nào cát cứ về mã số định danh”.