Chi phí sinh sống tại Việt Nam rẻ nhất thế giới

TP.HCM và Hà Nội lần lượt xếp thứ hạng 286 và 313 trên thế giới, riêng khu vực châu Á thì TP.HCM đứng thứ 16 và Hà Nội là 24.

Hãng nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) vừa đưa ra bản thống kê năm 2019 về chi phí sống dành cho người nước ngoài tại các thành phố trên thế giới thông qua cuộc khảo sát 334 thành phố toàn cầu.

Theo EIU, những thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất trên thế giới là Hamilton (Bermuda), Grand Cayman (quần đảo Cayman) và Mountain View (California, Mỹ) lần lượt xếp tốp 3 thế giới. Thấp nhất trên thế giới là thành phố Rosario (Argentina) xếp thứ hạng 334.

Tại khu vực châu Á, bảng xếp hạng gọi tên 3 thành phố là Hong Kong có mức sống đắt đỏ nhất, kế tiếp là Tokyo (Nhật) và Singapore. Ở phạm vi thế giới thì Hong Kong xếp thứ 12, Tokyo thứ 22 và Singapore là 32.

Để có bảng xếp hạng này, EIU đã so sánh giá 400 mặt hàng của 160 sản phẩm và dịch vụ, như thực phẩm, đồ uống, quần áo, đồ dùng gia đình, các mặt hàng chăm sóc cá nhân, chi phí học hành,…

EIU cho rằng, nhiều thành phố châu Á có mức sống khá đắt đỏ, nhưng cũng nhiều thành phố có chi phí sống rất rẻ, như Bangalore , Chennai and New Delhi, hay Karachi

TP.HCM và Hà Nội lần lượt xếp thứ hạng 286 và 313 trên thế giới, riêng khu vực châu Á thì TP.HCM đứng thứ 16 và Hà Nội là 24.

Một so sánh giữa mức sống TP.HCM và Singapore cho thấy Singapore có mức sống đắt đỏ hơn TP.HCM là 137 %. Cụ thể, thực phẩm cao hơn 104 %, nhà (190 %), quần áo (21 %), vận chuyển (127 %), giải trí (175 %).

InterNations, một mạng lưới người nước ngoài làm việc và sinh sống tại các quốc gia trên thế giới hồi năm 2017 cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát với sự tham gia của 12.519 người thuộc 166 quốc tịch đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tại 188 quốc gia.

Kết quả khảo sát đưa ra trong báo cáo mang tên ExpatInsider 2017 cho thấy, Việt Nam xếp ở vị trí có chi phí sinh hoạt rẻ nhất đối với người nước ngoài. 93% người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam được hỏi nói họ có đủ hoặc nhiều tiền hơn số tiền mà họ cần để trang trải cuộc sống.

Để thực hiện chỉ số trên, InterNations tính chi phí trung bình của việc thuê căn hộ một phòng ở khu vực trung tâm, tiền điện nước, chi phí đi lại, giá một cốc cà phê cappuccino, giá một cốc bia... Tất cả chi phí được tính bằng đồng USD ở thời điểm tháng 9/2017 và được so sánh với chi phí sinh hoạt đối với người nước ngoài ở Mỹ.

Nguồn: plo.vn

Từ khóa: Việt Nam chi phí sinh hoạt sống tại Việt Nam Hà Nội TP.HCM rẻ nhất thế giới

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.