Chết vì TNGT ở Việt Nam gần bằng số nạn nhân sóng thần Nhật Bản
Chết vì TNGT ở Việt Nam gần bằng số nạn nhân sóng thần Nhật Bản
![]() |
Tai nạn giao thông ở Việt Nam vẫn luôn là vấn đề nghiêm trọng của ngành GTVT |
Theo đó, số người bị thương vì TNGT bằng 156,58% (số người bị thương do thảm họa sóng thần là 5.933 người). Đó là những số liệu đáng buồn trong báo cáo của Bộ GTVT trình kỳ họp 2, QH khóa XIII.
Trong 10 tháng đầu năm 2011, toàn quốc đã xảy ra 11.036 vụ tai nạn giao thông(TNGT), làm chết 9.265 người, bị thương 8.379 người. So với cùng kỳ năm 2010 giảm được 181 vụ tai nạn giao thông (giảm l,61%) giảm 118 người bị chết (giảm l,26%), tăng 214 người bị thương (tăng 2,62%).
Theo báo cáo, thực trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn có nguyên nhân chủ yếu từ tình trạng tập trung dân số ngày càng cao ở các thành phố lớn, nhất là ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Tại thành phố Hà Nội, hầu hết các nút giao thông khu vực nội thành và đường vào trung tâm thành phố đều vượt quá khả năng thông xe, năm 2010 có đến 124 nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tại TP.HCM. Năm 2010 đã xảy ra tới 54 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.
Mục tiêu của ngành giao thông đặt ra: giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông hàng năm. Từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012, giảm thiểu tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.
H.Phương