Chánh án Trương Hòa Bình thông tin về "vụ án oan" Nguyễn Thanh Chấn
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình (áo trắng, giữa hàng 1) và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Theo Chánh án Trương Hòa Bình, trước đây có quan niệm án tại hồ sơ nhưng thực tiễn xét xử cho thấy cần phải đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa. Sau khi có NQ 08 của Bộ Chính trị tòa án đã đẩy mạnh điều đó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất oan sai.
Bên cạnh đó là việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thẩm phán. Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, tòa án cũng đã hướng tới chiến lược năm 2020 sẽ có học viện tòa án đào tạo chuyên gia xét xử có chất lượng cao.
Ngoài ra, phải đảm bảo áp dụng pháp luật thống nhất, giảm tình hình tồn đọng giám đốc thẩm, tái thẩm (trong thời hạn luật định).
Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, tòa án cùng với các ngành kiểm sát và Chính phủ đã có những thông tư liên tịch áp dụng thống nhất. Tòa án Tối cao sẽ tiếp tục thành lập hội đồng để xét chọn các bản án phổ, chỉ ra các nguyên tắc quy phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc, để trở thành chuẩn mực chung cho những vụ án tương tự phải được xét xử và phán quyết như nhau.
Ông Nguyễn Thanh Chấn mới được trở lại quê nhà sau 10 năm tù. Ảnh: XH |
“Đây là vấn đề rất quan trọng. Nói cách khác đây là việc phát triển án lệ. Tôi đề nghị đưa vào pháp luật tố tụng tới đây để đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất. Không chỉ áp dụng đối với tòa án mà còn cho cả điều tra và viện kiểm sát” - ông Trương Hòa Bình nói.
Liên quan đến vấn đề thi hành án, để giải quyết tình trạng án tuyên không rõ, Chánh án TANDTC cho biết giữa tòa án và Bộ tư pháp đã ký quy chế phối hợp.
Đối với vấn đề án treo, Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, sáng nay ông đã ký nghị quyết mới về hướng dẫn án treo: Nếu đối tượng cầm đầu chủ mưu chỉ huy, những đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong các vụ án tham nhũng thì sẽ không được hưởng án treo. Qua đó chắc chắn tình trạng án treo sẽ giảm trong thời gian tới.
Về vụ án Nguyễn Thanh Chấn, ông Bình cho hay, Tòa án Tối cao chiều hôm qua đã trên cơ sở kháng nghị của Viện trưởng VKSNDTC đã xem xét một cách chủ động, khách quan, toàn diện nhằm giải quyết triệt để vụ án.
“Xét thấy kháng nghị của Viện trưởng phù hợp với các điều 220, 221, 222, 223 của Luật tố tụng xét xử, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị theo quy định của Viện trưởng VKSNDTC” – ông Trương Hòa Bình cho hay.