Chân dung Suthep Thaugsuban – Lãnh đạo biểu tình Thái Lan

Biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Thái Lan đang leo thang và đã có dấu hiệu bạo động. Hôm 1/12, lãnh đạo của những cuộc biểu tình này là Suthep Thaugsuban đã yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải 'trả lại quyền lực cho nhân dân' trong vòng hai ngày tới. Vậy Suthep Thaugsuban là ai và động cơ của ông ta là gì?

Theo Wikipedia, Suthep Thaugsuban sinh năm 1949 tại quận Phunphin , tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Ông là người có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ suốt nhiều thập niên, từng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Viễn thông, làm Phó Thủ tướng dưới thời Abhisit Vejjajiva từ 2008 đến 2011. Năm 2013, khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra cân nhắc dự luật ân xá gây tranh cãi, ông Suthep đã rời đảng Dân Chủ để tập hợp những người phản đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và lãnh đạo các cuộc biểu tình đòi lật đổ chính phủ.

Nhiều bê bối

Trong sự nghiệp chính trị của mình, Suthep bị vướng vào khá nhiều bê bối. Năm 1995, ông bị cáo buộc giao đất cho người giàu trong một chương trình có mục tiêu giao đất cho người nghèo. Sự việc này khiến Thủ tướng Chuan Leekpai giải tán Hạ viện vào tháng 7/1995 để tránh một cuộc tranh luận bất tín nhiệm. Trong cuộc bầu cử tiếp theo, Đảng Dân tộc Thái đã giành được đa số, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ do Đảng Dân chủ lãnh đạo của Chuan Leekpai.

Chân dung Suthep Thaugsuban – Lãnh đạo biểu tình Thái Lan - ảnh 1
Lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban ở Bộ Tài Chính sau khi những người biểu tình chiếm nơi này hôm 26/11/2013.

Năm 2009, Suthep đã bị buộc tội vi phạm Hiến pháp Thái Lan khi giữ cổ phần trong một công ty truyền thông nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Theo Hiến pháp năm 1997 của Thái Lan, các thành viên của Quốc hội bị cấm có cổ phần trong các công ty nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.

Tháng 7/2009, Ủy ban bầu cử tuyên bố sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp loại bỏ Suthep và 12 nghị sĩ Đảng Dân chủ khác vì vi phạm điều lệ trên. Suthep đã tổ chức một cuộc họp báo ngay ngày sau, thông báo quyết định từ chức khỏi Quốc hội. Hành động này đã giúp Suthep giữ được vị trí Phó thủ tướng và thành viên nội các. Ông cho biết lý do từ chức là nhằm giữ chức phó thủ tướng chứ không phải để thừa nhận là ông đã làm gì sai.

Năm 2010, Suthep là người ký lệnh giải tán các nhóm biểu tình “áo đỏ” ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin. Tám tuần biểu tình và trấn áp khi đó khiến gần 100 người thiệt mạng và khoảng 1.800 người bị thương. Đây là đợt trấn áp đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ của Thái Lan.

Chân dung Suthep Thaugsuban – Lãnh đạo biểu tình Thái Lan - ảnh 2
Biểu tình phản đối chính phủ tại Bangkok, Thái Lan.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/7/2011, Đảng Dân chủ bị đánh bại. Suthep bước xuống làm tổng thư ký của đảng này. Khi chính phủ đảng Pheu Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhậm chức vào ngày 9/8/2011, nhiệm kỳ phó thủ tướng của Suthep chính thức kết thúc.

Nổi loạn và "sẵn sàng chết"

Phong trào chống chính quyền bùng phát hồi tháng 10 sau khi Đảng Pheu Thai cân nhắc đạo luật ân xá có thể cho phép ông Thaksin về nước. Giữa tháng 11, Suthep chính thức từ chức nghị sĩ để tập hợp những người phản đối Thaksin và lãnh đạo các cuộc biểu tình.

Chân dung Suthep Thaugsuban – Lãnh đạo biểu tình Thái Lan - ảnh 3

Suthep kêu gọi bà Yingluck từ chức, thay chính quyền dân cử bằng một hội đồng không qua bầu cử. Suthep còn mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực và chết cho trận chiến chính trị này.

Suthep nói: "Chúng tôi thích phương pháp hòa bình. Nhưng nếu không thành công, tôi sẵn sàng chết trên chiến trường. Người dân sẽ không từ bỏ cho đến khi quyền lực nhà nước nằm trong tay của họ”. Ông này khẳng định: “Sẽ không có đàm phán”.

Suthep đã từ chối tiến hành các cuộc bầu cử mới vì biết rằng Đảng Dân chủ đối lập chắc chắn sẽ bị thua.

Ông nhấn mạnh rằng không có tham vọng trở thành thủ tướng mà chỉ đang làm việc phải làm. Phát biểu với các phóng viên khi đang mặc một bộ đồ thông thường màu đen, ông nói: "Là một thành viên của Quốc hội, bạn sẽ được mặc một bộ comple và cà vạt, được làm việc trong một phòng máy lạnh. Khi bạn đứng lên và nói điều gì đó, mọi người đều hoan nghênh. Ở đây, bạn sẽ phải nói cho đến khi bạn không còn nói được nữa. Nhưng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ làm việc ở đây vì người dân của đất nước này”.

Theo hãng tin Reuters, trong những năm qua, Suthep đã tạo lên cho mình một hình ảnh là một chính trị gia tài giỏi. Theo một tài liệu ngoại giao bị rò rỉ của Mỹ từ năm 2008, Suthep là người chuyên tạo ra ‘những món hời’ cho đảng của mình. Tài liệu này cho biết: “Ông ta duy trì liên lạc với tất cả các phe phái, bao gồm cả quân đội. Ông ta được cho là đã liên lạc với cả Thaksin sau khi Thaksin bị lật đổ khỏi vị trí thủ tướng. Ông ta đã bác bỏ thông tin đã liên lạc với Thaksin”.

Cũng theo tài liệu bị rò rỉ này, Suthep thường làm những công việc ‘không trong sạch’ cho Đảng Dân chủ Thái Lan: "Một số đảng viên Đảng Dân chủ đã nói với chúng tôi rằng ông ta (Suthep) đã thực hiện nhiều hành vi tham nhũng và phi đạo đức".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !