Chân dung 7 chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước hiện nay

Sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch tỉnh thay ông Đặng Quốc Khánh được Ban Bí thư điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang. Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 7 Chủ tịch UBND tỉnh thế hệ 7x.

Tân Chủ tịch Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp kỳ thứ 10. Tại đây, ông Trần Tiến Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với số phiếu 100%.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Trước đó, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 2/7 về việc luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Trần Tiến Hưng, sinh ngày 8/3/1976, tại thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Quê của ông Hưng là phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tân Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng có học vị tiến sĩ kinh tế. Trước khi được điều động, phân công về Hà Tĩnh, ông Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trước đó, ông Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

Chiều 5/7, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Thắng, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank đã chính thức được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 27/6, tại kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 14, ông Nguyễn Văn Thắng đã được bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội. Năm 1995, ông tốt nghiệp hệ cao đẳng tại Học viện Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp hơn 1 năm, ông bắt đầu gắn bó với Vietinbank ở vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại tại chi nhánh Ba Đình.

Sau 4 năm làm việc, ông Thắng được thăng chức lên vị trí Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank. Một tháng sau, ông kiêm thêm chức Phó chánh văn phòng. Chưa đầy 3 năm sau, ông giữ chức Phó trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn và hơn 2 năm sau được thăng chức Trưởng phòng. Hơn 1 năm sau thì ông Thắng lên chức Giám đốc Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Đến năm 2011, sự nghiệp rẽ sang bước ngoặt mới khi ông được đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Vietinbank. Và tới ngày 29/4/2014, ông chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó ông đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý

Ông Thái Thanh Quý được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 1/10/2018.

Ông sinh ngày 19/4/1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.  Ông Quý có học vị thạc sĩ kinh tế.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý

Ông Thái Thanh Quý trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 09/2003-09/2006. Tháng 10 năm 2010, ông Thái Thanh Quý trên cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An được bầu vào Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Cũng thời gian này, ông Thái Thanh Quý được giới thiệu bổ sung giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Chỉ hai năm sau, ngày 3/8/2012, ông Quý được điều động đến công tác tại huyện Nam Đàn, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí Thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào 1 trong số 20 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương

Ông Phạm Đại Dương được HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 8/8/2018.

Ông sinh năm 1974, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông Dương là thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương

Ngày 1/8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kì 2015-2020, và được giới thiệu ứng cử vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Ngày 8/8/2018, tại phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Trước khi được luân chuyển về tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ KHCN kiêm Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, kỳ họp thứ 15 (diễn ra các ngày 9-10/12/2015) bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau đó, vào tháng 6/2016, ông Đặng Xuân Phong tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972), quê ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ông Phong có học vị tiến sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phong kinh qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên đến phó trưởng phòng, trưởng phòng Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai.

Năm 2006, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh, năm 2010, ông Phong được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai.

Năm 2014 – 2015, ông Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.  Đến tháng 8/2015, ông Phong được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011- 2016. Tháng 9/2015 ông Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ông Đỗ Đức Duy được HĐND tỉnh Yên Bái bầu làm Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 8/2/2017.

Ông sinh ngày 20/5/1970, quê quán xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ông Duy từng là giảng viên khoa Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vào những năm 1996-2002.

Sau đó, ông về công tác tại vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng). Tháng 11/2012, ông làm Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng. Đến tháng 8/2015, ông làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 8/2/2017, ông Duy được Ban Bí thư chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng được HĐND tỉnh Lai Châu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 28/2/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng

Ông sinh ngày 7/3/1975, quê ở xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông là thạc sĩ Luật.

Ông Dũng có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của TƯ.

Ông đi lên từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ và có 3 năm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 13/2/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !