Chấn chỉnh việc đưa thông tin phản cảm trên báo chí
Chấn chỉnh việc đưa thông tin phản cảm trên báo chí
Toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh
Toàn văn phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh
Toàn văn Báo cáo Đánh giá Công tác Báo chí 2011
Tới dự có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng gần 300 đại biểu đại diện các cơ quan, lãnh đạo các báo chí, đài truyền hình địa phương trên cả nước.
Gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ
Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Tính đến tháng 3 – 2012, cả nước có 786 cơ quan báo chí in với 1.016 ấn phẩm. Trong đó báo có 194 cơ quan (gồm 81 báo chí Trung ương, 113 báo địa phương); tạp chí có 592 cơ quan (475 tạp chí Trung ương và 117 tạp chí địa phương).
Trong lĩnh vực thông tin điện tử, cả nước có 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1000 trang thông tin điện tử tổng hợp. Cả nước có gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề.
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá : Thông tin trên báo chí in, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã truyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện trọng đại của đất nước như : Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và công tác triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; Bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ; Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… và tập trung tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
Bên cạnh đó báo chí đã phản ánh những vấn đề nóng của nền kinh tế như tình trạng phá sản của nhiều doanh nghiệp, nợ thuế và nợ ngân hàng của các đơn vị kinh tế tư nhân, qua đó đưa nhiều ý kiến của các chuyên gia đánh giá, dự báo để góp phần xử lý những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sản xuất. Đồng thời hàng trăm bài viết về biển, đảo đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian qua công tác báo chí đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, ổn định chính trị xã hội, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Tuy nhiên, cũng nghiêm khắc nhận thấy rằng báo chí cũng có những thiếu sót, khuyết điểm, thậm chí là những khuyết điểm nghiêm trọng.
Báo điện tử có quá nhiều tin tức và hình ảnh phản cảm
Báo cáo do Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn trình bày cũng cho thấy, nhiều cơ quan báo chí đưa thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép. Đây là khuyết điểm lớn nhất, kéo dài nhất, trong đó trách nhiệm trước hết là cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và cũng phải nói tới sự thiếu kiên quyết của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
Có tình trạng của báo ngành này, địa phương này nhưng lại đưa thông tin nhiều về ngành khác, địa phương khác, mà chủ yếu lại là các vấn đề tiêu cực, thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, làm cho báo chí thiếu bản sắc, trùng lắp thông tin, thiếu tính định hướng của tờ báo.
Vi phạm này cần phải được các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí rà soát xử lý và có biện pháp chấn chỉnh một cách kiên quyết. Cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra thời gian thích hợp để cơ quan báo chí khắc phục. Nếu không thực hiện nghiêm quy định giấy phép, cần xem xét để thu hồi giấy phép hoạt động.
Thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, nhân phẩm của công dân. Dạng sai pham này thường xuyên được nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn tiếp tục xảy ra ở một số cơ quan báo chí của tất cả các loại hình báo chí.
Thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam vẫn còn khá phổ biến trên các trang báo mạng và nhiều trang thông tin điện tử. Đặc biệt trên các báo điện tử có quá nhiều hình ảnh phụ nữ hở hang bị dư luận phản ứng gay gắt.
Tình trạng đưa tin quá nhiều về các vụ án, vụ việc tiêu cực trên các báo, việc miêu tả quá tỉ mỉ, chi tiết, hành vi tội ác, gây cảm giác nặng nề, u ám trong đời sống xã hội chưa giảm. Có những vụ việc bình thường ở một địa phương nhưng báo chí cả nước đồng loạt đưa tin, không phân biệt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích khác nhau, tạo ra cảm giác vụ việc quá khủng khiếp gây tâm lý hoang mang trong xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ làm báo, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
![]() |
Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp quản lý, các cơ quan báo cần nhận thức rõ những sai phạm, hạn chế để khắc phục, xây dựng báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn. |
Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu báo chí tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, chiến đấu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội. Tích cực chủ động phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và mở rộng giao lưu hội nhập thế giới.
Thường trực Ban bí thư chỉ rõ, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phối hợp tốt hơn với các cấp ngành để định hướng thông tin trên báo chí đảm bảo chính xác, sắc bén, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm. Bên cạnh đó nghiêm túc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý để báo chí phát huy hơn nữa vai trò của mình.
Các cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, từ đó mới có thể tuyên truyền sâu sắc, làm lan tỏa ý nghĩa, tác dụng của Nghị quyết đến với toàn Đảng, toàn dân.
Đối với những khuyết điểm, hạn chế của báo chí, theo ông Lê Hồng Anh tuy không lớn, nhưng nếu vẫn tiếp tục mắc phải những hạn chế này sẽ ảnh hưởng lớn tới nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân đối với những chính sách của Đảng, Nhà nước.
Ông Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp quản lý, các cơ quan báo cần nhận thức rõ những sai phạm, hạn chế để khắc phục, xây dựng báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đề nghị các cơ quan báo chí thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn, triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2012.
Cần có chế tài chặt chẽ hơn
Tại hội nghị, nhiều bài tham luận cũng đề cập tới các tin, bài có yếu tố phản cảm được phản ánh trên báo, đó là các hình ảnh hở hang, trái với thuần phong mỹ tục; các vụ án được miêu tả các chi tiết ly kì, rùng rợn; các thông tin về mê tín dị đoan….
Bên cạnh đó, cũng tồn tại, hạn chế về thông tin đối ngoại, các vấn đề an ninh quốc phòng. Có 4 vấn đề tồn tại lớn là: Công tác tuyên truyền có báo vẫn còn để lọt bí mật; Nhiều báo đưa những thông tin không nên đưa, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; Đưa những thông tin thiếu kiểm chứng, lấy từ những báo nước ngoài, trên mạng; Một số thông tin bất lợi cho hoạt động đối ngoại; Một số thông tin trên vài tờ báo không phù hợp, làm xấu đi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Cần phải có những giải pháp, chế tài cụ thể để hạn chế thấp nhất cách đưa thông tin sai lệch của báo chí.
Tham luận của đại diện Sở TT&TT Nghệ An cho rằng: Nghệ An có trên 50 báo đặt cơ quan thường trú và văn phòng đại diện. Một số báo thiếu quan tâm, quản lý lỏng lẻo phóng viên thường trú, thu nhận những phóng viên không đủ tiêu chuẩn. Một số báo khoán doanh số quảng cáo cho phóng viên, gây áp lực buộc phóng viên phải đi làm quảng cáo, hạch sách, gây bức xúc cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương. “Cần có những chế tài chặt chẽ hơn để xử lý những trường hợp vi phạm”, đại diện Nghệ An nhấn mạnh.
![]() |
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Hội nghị |
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu các cơ quan báo chí quán triệt nội dụng chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trọng tâm trong năm 2012: tuyên truyền đưa nghị quyết sự kiện Đại hội Đảng 11 vào cuộc sống, tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết TƯ 4, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết trung ương 3, về sửa đổi bổ sung hiến pháp,…
Để khắc phục những yếu kém, tồn tại của báo chí hiện nay, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung 1 số vấn đề: Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đủ năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị đảm đương nhiệm vụ. Bám sát định hướng tuyên truyền của các cơ quan lãnh đạo và quản lý, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đã được nêu trong giấy phép, nêu cao tinh thần chủ động, nhạy bén trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn đặt lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân, đặc biệt là quan tâm đến những người lao động bình thường, bà con nông dân ở vùng sâu vùng xa. Phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, tích cực chống tham nhũng lãng phí, chống diễn biến hoà bình, phản bác thông tin sai trái, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Đồng thời chú trọng triển khai các giải pháp mang tính sáng tạo nhằm đổi mới nội dung, hình thức, phát triển kinh tế báo chí trong khuôn khổ pháp luật, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ những người làm báo.
Lê Nguyễn