Cao đẳng Dược Hà Nội bỏ điểm sàn để cạnh tranh với Cao đẳng Nghề Dược?

Sau khi Bộ GD&ĐT quyết định xóa bỏ điểm sàn Cao đẳng dược năm 2016, nhiều Dược sĩ cho rằng đây là giải pháp "cứu" các trường cao đẳng Dược khó tuyển sinh, cạnh tranh không nổi với Cao đẳng nghề Dược.
Cao đẳng Dược Hà Nội bỏ điểm sàn để cạnh tranh với Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 1

Khó cạnh tranh nổi với Cao đẳng Dược công lập?

Khi Bộ GD&ĐT thấy các Trường CĐ Dược khó tuyển thí sinh nên quyết định bỏ điểm sàn, chỉ yêu cầu ngưỡng đảm bảo tối thiểu học trình độ cao đẳng là đỗ tốt nghiệp và xét học bạ THPT lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đào tạo Cao đẳng Dược chính quy. Để tồn tại và phát triển khối các Trường CĐ Dược chuyên nghiệp phải đi theo con đường khác với Cao đẳng nghề Dược đang được coi là nghề hót nhất trong ngành dược. Tức là ngoài tuyển sinh CĐ chính quy, phải cần đổi hướng đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề Dược chứ không thể dạy theo cách cũ “hàn lâm, học thuật theo hướng nghiên cứu xong rồi thiếu kỹ năng làm việc thực tế nghề dược”.

Còn theo phân tích của ông Bác sĩ Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Y khoa Pasteur: “Năm 2016 điều kiện tuyển sinh Cao đẳng Dược chính quy giống hệt như Trung cấp Dược. Những Trường tuyển sinh đào tạo Trung cấp, Cao đẳng Dược không có thương hiệu, không đảm bảo chất lượng đầu ra cho người học tốt như Cao đẳng nghề Dược số 1 Bộ Quốc Phòng thì sẽ có nguy cơ khó tuyển sinh”.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng nhận xét: “Các trường có quyền đưa ra phương án thu hút học sinh như truyền thông một cách hiệu quả để cho các em học sinh có khả năng nhận biết, tiếp nhận, phân tích năng lực bản thân và đánh giá đâu là trường uy tín tốt về đào tạo nghề dược để đăng ký tham gia học để khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm”.

Cao đẳng Dược Hà Nội bỏ điểm sàn để cạnh tranh với Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 2

Thượng tá Phạm Văn Hoà cũng nhấn mạnh “Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn cao đẳng là cách giúp các trường, đặc biệt là các Trường Cao đẳng Dược tư thục có cơ hội cạnh tranh tuyển sinh với những trường công lập lớn được đầu tư hàng trăm tỉ cho giáo dục dạy nghề như Cao đẳng nghề dược – Bộ Quốc Phòng. Hiện nay không ít thí sinh thiếu thông tin làm ảnh hưởng sai lệch đến quyết định chọn trường học nghề dược sĩ nên ra trường bị thất nghiệp cao. Do vậy, ngay từ bây giở nếu thí sinh đam mê nghề dược mà cảm thấy khả năng không thể trúng tuyển vào được các Trường Đại học Dược danh tiếng thì có thể chọn Trường cao đẳng Dược công lập như Cao đẳng Dược Trung ương ở Hải Dương, Cao đẳng Y tế Hà Nội hoặc Cao đẳng nghề Dược số 1 Bộ Quốc Phòng cho phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện của gia đình và nhu cầu nhân lực xã hội của địa phương của thí sinh. Bỏ điểm sàn không có nghĩa lợi thế thuộc về các Trường Cao đẳng Dược tư nhân nếu không thay đổi cách vận hành bộ máy tuyển sinh đào tạo, vẫn hoạt động theo cơ chế bao cấp ngồi chờ thí sinh tự đến hoặc không dám đưa trường mình vào “thị trường giáo dục cạnh tranh, đẩy mạnh tiếp thị ra xã hội”.

Cao đẳng Dược tư nhân nếu muốn tuyển sinh thì cũng phải đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng hình ảnh của trường theo cách chuyên. Yếu điểm của Trường tư thục là diện tích đất đai ít, cơ sở vật chất đầu tư “chỉ đủ dùng” không giống như các Trường Cao đẳng Dược công lập được Nhà nước đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng viên có học hàm học vị cao.

Theo khảo sát của các cơ quan quản lý Giáo dục, nhiều học sinh lớp 12 không đăng kí thi vào đại học mà đăng ký học Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng là cách nghĩ thực dụng nhưng cần thiết để giảm tỉ lệ thất nghiệp ở nước ta.

Kỹ năng làm việc nghề dược quan trọng hơn bằng cấp Cao đẳng Dược?

Nếu được hỏi điều quyết định cơ hội việc làm ngành dược và thu nhập của Dược sĩ thì nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ đến bằng cấp Cao đẳng Dược Hà Nội. Tuy nhiên, bằng cấp sẽ là vô nghĩa nếu thiếu kỹ năng làm việc nghề dược thực tế. Đó là chia sẻ của nhiều công ty kinh doanh thuốc, xí nghiệp sản xuất dược phẩm trong chương trình “Định hướng nghề dược tương lai”.

Cao đẳng Dược Hà Nội bỏ điểm sàn để cạnh tranh với Cao đẳng Nghề Dược? - ảnh 3

Các Dược sĩ giỏi muốn chuyển tải một thông điệp cho các bạn học sinh muốn học nghề Dược một cách chuyên nghiệp nhất, hãy đăng ký học Trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng. Đây là trường trọng điểm Quốc gia trong lĩnh vực đào tạo nghề dược tại địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội (Gần cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn: 0466.895.895– 0964.52.43.43.

Wedsite: Đăng ký xét tuyển trực tuyến Cao đẳng Dược

Nguyên Trang

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !