Căng thẳng Syria leo thang, Nga lo sợ chiến tranh với Mỹ sẽ xảy ra
Trong cuộc họp báo ngày 12/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bày tỏ quan ngại trước những gì đang diễn ra liên quan đến căng thẳng Syria hiện tại. “Tất cả chúng tôi đều tự hỏi mình rằng: Sắp có một cuộc chiến tranh mới xảy ra hay sao? Dường như mọi động thái đều đang dẫn đến kết cục này”.
![]() |
Máy bay chiến đấu cất cánh trên tàu sân bay Harry S. Truman của Hải quân Mỹ. |
“Những phát ngôn hiếu chiến đã liên tục được Washington đưa ra, có thể khiến căng thẳng leo thang. Mục tiêu mà họ nhắm đến không chỉ có chính phủ Syria, mà còn cả Nga nữa bởi chúng tôi bị cáo buộc che chở cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phải chịu trách nhiệm cho cái gọi là “tội ác chiến tranh” được gán cho Damascus”, bà Zakharova nói thêm.
Tuyên bố của Moscow được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng Nga nên “sẵn sàng” cho các loại tên lửa “lợi hại, tối tân và thông minh” của Mỹ. Mặc dù sau đó, ông Trump cho biết ông “chưa bao giờ nói cuộc tấn công vào Syria sẽ diễn ra vào thời điểm nào”.
Bà Zakharova cũng chỉ trích Washington nhất quyết coi chính phủ Syria là bên đã gây ra vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta (Syria) vào ngày 7/4. Moscow cho rằng vụ tấn công này đã được các phần tử khủng bố Hồi giáo dàn dựng để kéo phương Tây tham gia chiến tranh.
“Làm sao các người hiểu rõ rằng những báo cáo không được kiểm chứng hoặc giả mạo có hại đến mức nào lại có thể dùng vũ lực và những lời đe dọa mà không hiểu rõ tình hình thực sự đang xảy ra tại đó?”, bà Zakharova nói.
Phát ngôn viên người Nga cũng bày tỏ sự bất bình trước “việc phát tán thông tin không chính xác một cách thiếu trách nhiệm” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi họ tuyên bố rằng có đến 500 người đã phải nhập viện với “những triệu chứng cho thấy sự phơi nhiễm chất độc hóa học”. Nga cho biết WHO không có nhân viên ở Douma và chỉ tiếp nhận thông tin từ tổ chức White Helmets và các nhóm khác mà Nga tin rằng có liên quan đến các tổ chức khủng bố.
Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đưa ra một nghị quyết nào về tình hình Syria, bà Zakharova nói với Mỹ và Pháp rằng “ngay cả hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với một thành viên Liên Hợp Quốc là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế”.
“Chúng tôi hi vọng các nước có đủ lý trí để có thể tiếp tục các biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột này”, bà Zakharova nói.