Canada: Thủ phạm xả súng tại Quốc hội đã bị bắn hạ
Tờ Globe and Mail của Canada dẫn nguồn tin từ chính phủ liên bang cho hay Michael Zehef-Bibeau đã sử dụng hộ chiếu giả mạo và bị cảnh sát liệt vào danh sách "du khách cực kỳ nguy hiểm".
Sau khi bị tình nghi là thủ phạm bắn chết một binh sĩ Canada khi anh này đang đứng canh tại Đài tưởng niệm Chiến tranh quốc gia, Zehef-Bibeau đã bị cảnh sát truy lùng và bắn hạ.
Các nhân viên an ninh Canada phong tỏa hiện trường sau vụ xả súng xảy ra vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) hôm 22/10. |
Một số nguồn tin Canada xác nhận Zehef-Bibeau từng nằm trong danh sách một trong 90 nghi phạm khủng bố được chính quyền nước này theo dõi sát sao.
Thậm chí, sau 8 giờ xảy ra sự việc một binh sĩ bị sát hại vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), tòa nhà quốc hội Canada vẫn trong trạng thái phong tỏa. Một số văn phòng tại Đồi Quốc hội cũng đã được sơ tán để các nhân viên an ninh trang bị vũ khí hạng nặng làm nhiệm vụ rà soát.
Nguồn tin từ chính phủ Canada cho hay Thủ tướng Stephen Harper đã ở bên trong tòa nhà quốc hội đúng thời điểm xảy ra vụ xả súng và đã được đưa tới một nơi an toàn cùng nhà lãnh đạo đối lập Thomas Mulcair.
Vụ tấn công hôm 22/10 xảy ra sau đúng 2 ngày 2 binh sĩ Canada bị một chiếc xe tải do một lái xe theo đạo Hồi điều khiển tông phải tại thị trấn Quebec, cách Montreal khoảng 40 km về phía đông nam. Một trong hai binh sĩ này đã thiệt mạng sau vụ tấn công.
Vụ việc hôm 20/10 được cảnh sát Canada liệt vào tội phạm khủng bố sau khi nghi phạm chạy trốn khỏi hiện trường và còn dùng dao tấn công lại các nhân viên cảnh sát truy đuổi. Tuy nhiên, hắn cũng đã bị cảnh sát bắn hạ. Phía cơ quan chức năng cho hay nghi phạm trong vụ án này đã từng bị cấm đi du lịch sang Trung Đông.
Hồi tháng Bảy, cảnh sát Canada đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm bị truy nã gắt gao khi hắn đang trên đường rời Canada tới Thổ Nhĩ Kỳ, một điểm trung chuyển quen thuộc của những tay súng cực đoan tham gia các nhóm phiến quân tại Syria. Mặc dù, tên này sử dụng hộ chiếu giả song cơ quan chức năng Canada không đủ bằng chứng để cấu thành tội danh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Globe and Mail, tờ tin tức phát hành tại 6 thành phố của Canada và đặt trụ sở tại Toronto.