Cần quy hoạch lại đất của các nông lâm trường làm ăn không hiệu quả
Cần quy hoạch lại đất của các nông lâm trường làm ăn không hiệu quả
![]() |
| Phiên họp thứ 11, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh Xuân Hải. |
Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, qua 10 năm thực hiện chính sách đất ở, đất sinh hoạt của bà con dân tộc thiểu số (DTTS) mới đạt được 40% kế hoạch đề ra.
Ông Hiển đề nghị, cần phải quy hoạch phân bố lại đất đai, nhất là đất của các nông lâm trường. Hiện nay, đất đai của các nông lâm trường còn để hoang hóa, bỏ phí. Do đó nên có chính sách đầu tư có hiệu quả cho đồng bào DTTS.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh Nguyễn Kim Khoa băn khoăn, cần xác định đúng mức đặc điểm của từng vùng đồng bào DTTS khác nhau như thế nào, như cơ cấu dân số, địa bàn để đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vùng nào thiếu đất ở, vùng nào thiếu đất sản xuất. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của bộ, ngành nào trong từng công việc cụ thể để đưa ra các giải pháp giải quyết.
Tại buổi thảo luận chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhận định, báo cáo của đoàn giám sát, báo cáo của các bộ ngành vẫn chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể, các ý kiến thảo luận chưa sâu và vẫn chưa tìm ra được biện pháp giải quyết hiệu quả.
Đưa ra giải pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hiện chúng ta còn 4,6 triệu ha đất nông lâm trường, phải kiểm tra xem những nông lâm trường nào sử dụng đất không hiệu quả, bỏ hoang phí, bên cạnh đó, chúng ta còn 2 triệu ha đất chưa dùng thì nên quy hoạch số đất này để giao cho bà con.
“Hiện nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ai thiếu đất mà phải sống ở ngoài trời đâu, chỉ có nhà cửa còn tạm bợ chưa được ổn định, quan trọng là tìm biện pháp để giải quyết đất sản xuất cho bà con”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Xuân Hải
