Cần công bố rộng rãi cuốn 'Địa dư đồ khảo'

Sau hơn 40 năm nắm giữ trong tay cuốn sách quý “Địa dư đồ khảo”, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định chia sẻ bằng cứ lịch sử mình có và khẳng định còn nhiều tài liệu quý cho thấy Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Cần công bố rộng rãi cuốn 'Địa dư đồ khảo'

>> Công bố tư liệu khẳng định Hải Nam là biên giới cuối của Trung Quốc

PV Báo Điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện với ông về vấn đề này.

Cần công bố rộng rãi cuốn 'Địa dư đồ khảo'

Nhà Nghiên cứu Trần Đình Sơn đã cất giữ và sao chép tập sách "Địa dư đồ khảo" chứng minh Trường Sa, Hoàng Sa không phải của Trung Quốc

Theo ông, việc phát hiện cuốn Địa dư đồ khảo có giá trị như thế nào trong việc chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Khi nghiên cứu kỹ cuốn sách này, tôi phát hiện ra rất nhiều chi tiết quan trọng trong đó có một câu chuyện thú vị do tác giả Lý Lệnh Hoa, thuộc Trung tâm Hải Dương Trung Quốc có nói như sau:

Vào thời nhà Thanh (đời Hàm Phong hoặc Đồng Trị) có một chiếc tàu buôn của Pháp chở đồng đi qua vùng biển Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam - PV) thì gặp cướp biển, bị cướp sạch. Theo quy tắc vận tải hàng hóa trên biển họ phải đến gặp chính quyền sở tại để trình báo đề nghị giúp bắt bọn cướp, đồng thời xin chính quyền nơi đó xác nhận làm bằng chứng để khi về báo cáo lại với chủ hãng và đòi bảo hiểm bồi thường. Viên thuyền trưởng người Pháp đưa thuyền chạy đến cảng gần nhất là Du Lâm ở đảo Hải Nam trình báo với tri huyện địa phương. Viên quan địa phương nói với thuyền trưởng người Pháp: “Nơi chúng ta đứng đây có tên là Thiên Nhai Hải Giác (Chân trời góc bể). Đất của Thiên triều đến đây là hết rồi. Chuyện ông bị cướp ngoài biển là chỗ nào? Ông bị cướp chúng tôi không chịu trách nhiệm, không quản được và cũng không muốn quản”. Viên thuyền trưởng đành phải cho tàu chạy vào Hải Phòng. Quan chức địa phương ở đó rất tốt, xác nhận cho ông ta lại còn cho tàu chạy ra ngoài biển coi như đã truy bắt cướp. Đó là chứng cứ về kiểm soát và quản lý thực tế.

Chứng cứ này nói lên rằng chính phủ Trung Quốc ngay từ thời triều Thanh đã không thừa nhận Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam - PV) là lãnh thổ của mình và cũng không đảm trách công tác trị an ở đó. Còn chính quyền Việt Nam khi đó không những đã cho Hoàng Sa là lãnh thổ của mình mà còn thực thi công tác giữ gìn trật tự ở đây. Điều đó chẳng chứng minh Hoàng Sa từ xưa đã thuộc về Việt Nam hay sao?

Cần công bố rộng rãi cuốn 'Địa dư đồ khảo'

Trong tập sách này có tấm bản đồ cho thấy lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam là hết

Được biết cuốn sách này đã nằm trong tủ sách gia đình từ lâu, tại sao đến thời điểm này ông mới công bố?

Tập sách Địa dư đồ khảo được xuất bản dưới thời vua Quang Tự, Triều Thanh. Nội dung chính thức xác nhận Quỳnh Châu tức đảo Hải Nam là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc. Tập sách được viết trên giấy xuyến tốt, rộng 16cm, dài 27cm, bên ngoài có bìa cứng, bọc lụa đỏ, kế đến là bìa giấy cũ màu nâu. Tổng cộng có 65 tờ viết chữ Nho hai mặt, chữ còn rõ đẹp, gồm 20 mục khảo cứu về địa dư và 20 bản đồ đính kèm. Cuốn sách này, được cụ cố Trần Đình Bá khi đó là Thượng thư Bộ hình triều Khải Định sao chép lại cất vào tủ sách Phước Trang tại tư thất Huế truyền đến tôi là đời thứ 4 vào năm 1968.

Vì lĩnh vực chuyên nghiên cứu của tôi là Lịch sử – Văn học cổ Việt Nam nên ít lưu ý sâu đến những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, sau khi bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” xuất bản năm 1904 dưới thời Khang Hy (Trung Quốc) được Tiến sĩ Mai Hồng công bố tại Hà Nội và tháng 7 vừa qua, tôi mới nảy ý định lục tìm trong tủ sách cổ thì phát hiện tập “Địa dư đồ khảo” vào đầu tháng 8. Do đó, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, phát hiện thêm nhiều chứng cứ quan trọng chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bởi vậy, tôi quyết định công bố cuốn sách này cho mọi người cùng biết.

Cần công bố rộng rãi cuốn 'Địa dư đồ khảo'

Cụ cố Trần Đình Bá, Thượng thư Bộ hình triều Khải Định là người đầu tiên cất giữ cuốn sách này

Vậy ông có muốn công bố tài liệu này rộng rãi để không chỉ Việt Nam mà cả thế giới biết đến không?

Đó có lẽ không chỉ là mong muốn của riêng tôi. Ngay khi phát hiện tài liệu này tôi đã muốn sớm hoàn tất việc nghiên cứu dịch thuật để công bố rộng rãi. Sự kiện công bố diễn ra vừa qua chỉ mới cho người dân Việt Nam biết đến, nhưng theo tôi cần công bố rộng rãi để bạn bè trên thế giới để tránh cho chúng ta việc bị lấn át.

Hiện tập sách vẫn nằm trong tủ sách quý của gia đình tôi và đã được sao chép thành nhiều bản. Song để được công bố rộng rãi vẫn cần Chính phủ xem xét, để phát hiện này có thể bổ sung vào chứng cứ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đồng thời là một tài liệu tốt để các học giả nghiên cứu về vấn đề này sử dụng.

Theo ông, với phát hiện bất ngờ này, liệu có còn tồn tại những tài liệu khác liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa hay không?

Từ trước đến nay, chúng ta mới chỉ chú trọng đến việc tìm kiếm những tài liệu của Việt Nam nói đến Hoàng Sa và Trường Sa, chứ chưa chú trọng đến tài liệu cổ của Trung Quốc nói gì. Nên có thể nói cuốn Địa dư đồ khảo là cuốn sách cổ của Trung Quốc được Việt Nam phát hiện đầu tiên, không chỉ có bản đồ mà còn cả những tài liệu viết về giá trị Hoàng Sa và Trường Sa.

Vì vậy, tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này vẫn đang nằm trong tay của các nhà nghiên cứu nhưng chưa được phát hiện và công bố ra ngoài.

Xin cảm ơn ông!

Thúy Ngà – Hương Thi

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !