Cải tạo trụ sở UBND TP.HCM: Không phải lúc nào cũng tiếc nuối công trình trước đây!
![]() |
Đồ họa phương án cải tạo trụ sở UBND TP của công tyGensler (Mỹ). |
Tại buổi họp báo, báo chí đã đề nghị các cơ quan chức năng cho biết rõ hơn về đề án cải tạo trụ sở UBND TP tại địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, trong đó nhấn mạnh đến việc một tòa nhà cổ sẽ bị đập bỏ.
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thanh Nhã cho rằng: “Đây không phải là Trung tâm hành chính tập trung, mà chỉ cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND hiện có”. Sau khi đưa ra trưng bày phương án thiết kế, Sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hơn 100 phiếu nhận xét, trong đó có 60 phiếu “rất đồng thuận”.
Với tòa nhà “Dinh Thượng Thơ” (59 – 61 Lý Tự Trọng, quận 1) có tuổi đời khoảng 150 năm (hiện là nơi đặt trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông), ông Nhã cho biết, thành phố đã xem xét rất kỹ và thấy rằng công trình này không nằm trong danh mục kiểm kê di tích.
“Nếu nằm trong danh sách sẽ được ứng xử như di tích. Do không nằm trong danh mục nên bước đầu không đưa vào bảo tồn” – ông Nhã cho hay.
“Gắn với lịch sử thành phố nên chúng ta tiếc nuối nhiều thứ, nhưng không phải lúc nào cũng đem tất cả những công trình trước đây ra nuối tiếc” – ông Nhã nói thêm và cho rằng có thể giữ lại nguyên trạng (nếu là di tích) hoặc lưu lại những đường nét trong công trình mới.
Ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP nhấn mạnh thêm: “Quan điểm của thành phố rất rõ, đây không phải Trung tâm hành chính”.
Theo ông Hoan, nếu tập hợp tất cả các cơ quan về một quỹ đất như vậy sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, đặc biệt là an ninh. Do đó “thành phố không có quan điểm làm những trung tâm như vậy”.
“Trung tâm hành chính ở đây hiểu theo nghĩa là kết nối về công nghệ, cùng chia sẻ, khai thác thông tin, thông qua đó để điều hành. Phải có trung tâm, nơi đó có thể ít (sở ngành - PV) thôi nhưng phải trang bị hiện đại để điều phối và ra được quyết sách” – ông Hoan nói.
Chính vì vậy theo ông Hoan, quan điểm chuyển công trình này ra Thủ Thiêm hay Củ Chi chỉ là quan điểm cá nhân và thành phố sẽ không làm như vậy. Ngoài ra, chủ trương di dời một trung tâm hành chính là không đơn giản.
Tiếp tục đề cập đến “Dinh Thượng Thơ”, ông Hoan bày tỏ: “Chia sẻ với các nhà khoa học, lịch sử nhưng chúng ta có nhiều cách để bảo tồn”.
Ông cho hay, khi đưa ra ý kiến là thành phố đã chấp nhận có những ý kiến trái chiều: “Những ý kiến đó là đáng trân trọng, thành phố sẽ tiếp thu, nghiên cứu và xử lý như thế nào để hài hòa, tốt nhất”.
Ông Hoan cũng thông tin, dự án này sẽ được đầu tư theo hình thức BT và được đấu thầu công khai.
Theo phương án của công ty Gensler (Mỹ), diện tích khuôn viên dự án sẽ rộng hơn 18.000m2, diện tích xây dựng hơn 14.000m2 với bốn phía là mặt tiền các đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Đồng Khởi và Lý Tự Trọng.
Phương án thiết kế mới sẽ giữ gìn tính văn hoá lịch sử của kiến trúc cũ nhưng hướng đến sự hiện đại, năng động, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với thiên nhiên.
Trụ sở phải gần gũi với người dân nhưng vẫn giữ tính nghiêm túc đặc trưng của trụ sở hành chính; kiến trúc bên ngoài phải phù hợp với bối cảnh đô thị của thế kỷ 21 nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng, tạo được vẻ đẹp trường tồn cho công trình.