Các tỷ phú giàu nhất Việt Nam mất hàng chục nghìn tỷ vì Covid

Giá cổ phiếu suy giảm khiến tỷ phú giàu nhất bốc hơi mất 19.167 tỷ đồng so với tuần trước. Trong khi đó, 2 tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh mỗi người mất thêm 1.300 tỷ đồng.

Vn-Index có 4 phiên giảm điểm và 1 phiên tăng điểm trước khi kết thúc tuần ở mức 709,73 điểm, giảm 52,05 điểm tương đương 6,83% so với cuối tuần trước.

Trong tuần qua, các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến Vn-Index tuần qua là VCB của Vietcombank, VIC của Vingroup, và VHM của Vinhomes khi lấy đi của chỉ số lần lượt 10,14; 9,65 và 7,85 điểm.

Diễn biến của thị trường tuần vừa qua cũng khiến cho giá trị tài sản của các tỷ phú giàu nhất Việt Nam tiếp tục suy giảm mạnh.

Cùng với việc BTC giải đua F1 thông báo buộc phải hoãn giải do dịch bệnh Covid-19, cổ phiếu VIC tiếp tục giảm sâu trong tuần thứ 3 liên tiếp với mức giảm 10.000 đồng (10,81%) trong tuần vừa qua khiến giá trị tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam tiếp tục giảm.

Giải đua F1 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội đã phải tạm hoãn do Covid-19 là điều khiến không chỉ nhà tổ chức mà người xem cũng vô cùng tiếc nuối

Với mức giá đóng cửa tuần 82.500 đồng/cp, giá trị cổ phiếu VIC do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ đã giảm 19.167 tỷ đồng so với tuần trước, còn lại 158.134 tỷ đồng.

Thậm chí, nếu tính cả chuỗi 3 tuần giảm giá liên tiếp của VIC, tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “bốc hơi” xấp xỉ 44 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.

Trong khi đó, người giàu thứ hai – nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – lại ghi nhận mức tăng nhẹ về giá trị tài sản trong tuần vừa qua.

Cổ phiếu VJC tăng 2% sau khi kết thúc tuần giao dịch đã khiến cho giá trị cổ phiếu VJC do TGĐ hãng hàng không Vietjet nắm giữ tăng thêm 404 tỷ đồng, lên mức 20.423 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá cổ phiếu MSN của Masan Group tiếp tục lao dốc khiến cho hai tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh mỗi người mất thêm 1.300 tỷ đồng. Theo đó, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh hiện còn 13.000 tỷ đồng và ông Nguyễn Đăng Quang là 12,6 nghìn tỷ đồng.

Sự lao dốc của TTCK trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã khiến Bộ Tài chính phải có động thái đầu tiên nhằm hỗ trợ thị trường. Đó là việc cơ quan này ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính miễn hoàn toàn một số loại giá dịch vụ sau: Dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu và giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ và chứng quyền có bảo đảm; Dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; Dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu; Dịch vụ đăng ký chứng khoán bổ sung; Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh và đăng ký thành viên bù trừ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng giảm giá từ 10% - 50% đối với 09 dịch vụ: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm từ 15% - 20% đối với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; giảm từ 30% - 50% đối với dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, dịch vụ thực hiện quyền, dịch vụ chuyển khoản chứng khoán và dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Thông tư là một nỗ lực lớn từ phía các cơ quan quản lý với mong muốn phát đi tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.