Các nước "rủ nhau" không đóng dấu 'hộ chiếu đường lưỡi bò'
Theo VOA, hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nếu đóng dấu thị thực lên hộ chiếu của Trung Quốc thì đó sẽ coi như hành động “hợp pháp hóa” đòi hỏi chủ quyền “quá đáng” của Bắc Kinh vì bản đồ in trên hộ chiếu mới bao gồm cả đường 9 đoạn, chiếm gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Các quốc gia khác gồm Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền một phần đối với vùng biển giàu tài nguyên hải sản và dầu khí này.
![]() |
Hôm qua, Phiilippines tuyên bố sẽ không đóng dấu thị thực lên hộ chiếu mới của Trung Quốc mà đóng dấu ra một tờ giấy khác. |
Philippines cho biết với những công dân Trung Quốc mang tấm hộ chiếu mới, thị thực sẽ được đóng lên một tờ giấy riêng. Manila tuyên bố hành động này nhằm củng cố công hàm phản đối chính thức mà Philippines đã gửi tới Bắc Kinh tuần trước.
Trước đó, các quan chức xuất nhập cảnh Việt Nam cũng đã dừng đóng dấu lên hộ chiếu mới của Trung Quốc có in “đường lưỡi bò” và đóng dấu thị thực lên một tờ giấy khác.
Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối bản đồ của Trung Quốc tuyên bố 2 vùng thuộc khu vực Himalaya mà Ấn Độ đang quản lý thuộc về lãnh thổ của nước này. Để đáp trả, các quan chức Ấn Độ đã đóng dấu thị thực cho người Trung Quốc với bản đồ lãnh thổ Ấn Độ bao gồm 2 vùng đất nói trên.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tìm mọi cách xoa dịu tình hình. Hôm qua ông này phát biểu rằng dư luận không nên diễn giải quá xa về bản đồ trên hộ chiếu mới của Trung Quốc. Ông Hồng Lỗi nói rằng Bắc Kinh muốn duy trì mối liên hệ với các nước láng giềng để thúc đẩy cái mà ông ta gọi là sự phát triển lạnh mạnh trong hoạt động xuất nhập cảnh.
Washington tuyên bố sẽ “nói chuyện” với Bắc Kinh về vấn đề bản đồ mới, một động thái mà Mỹ cho rằng gây “căng thẳng và lo ngại” trong khu vực.