Các nghệ sĩ TP.HCM góp ý sửa đổi Hiến pháp
Đó là một trong những đề xuất được nêu ra tại buổi Tọa đàm và lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dành cho đối tượng văn nghệ sĩ trẻ được tổ chức ngày 13/3 tại TP.HCM.
![]() |
| Các diễn giả giải thích nội dung sửa đổi Hiến pháp |
Góp ý cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, NSƯT Quỳnh Liên đã nêu ra rất nhiều vấn đề, trong đó chú trọng ở điều 44: “Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa”.
NSƯT Quỳnh Liên cho rằng, cần có biện pháp cụ thể trong Hiến pháp sao cho người dân thành thị và nông thôn cùng được hưởng các thiết chế văn hóa một cách tương đối đồng đều, toàn diện.
"Cần đưa chương trình văn hóa vào chương trình học của học sinh để giáo dục về nguồn gốc văn hóa, bảo tổn di sản văn hóa. Nhà nước có chính sách để quan tâm, bảo tồn các văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ngành văn hóa cần mở các lớp văn hóa truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ để có sự kế thừa các văn hóa cổ truyền", NSƯT Quỳnh Liên đề xuất.
![]() |
| NSƯT Quỳnh Liên phát biểu ý kiến |
Ngoài ra ở điều 64, NSƯT Quỳnh Liên đề nghị cụ thể hóa cụm từ “đậm đà bản sắc dân tộc” chứ không nói chung chung như trên, cần làm rõ “bản sắc văn hóa” là những gì?, “đậm đà” là như thế nào?...
NSƯT Kim Xuân tham gia góp ý ở Điều 42 bổ sung, sửa đổi điều 59, đề nghị giữ nguyên quyền được miễn phí khi học tiểu học. Nên cấp kinh phí đảm bảo cho một công dân từ lúc sinh ra đến lúc học hết tiểu học, nếu không đảm bảo được việc học tập cho con em, gia đình đó sẽ bị phạt. Thanh thiếu niên hiện nay bị than phiền rất nhiều về lễ phép, vì thế cần quan tâm và chấn chỉnh lại bộ môn giáo dục công dân, phải coi trọng việc giáo dục đạo đức.
![]() |
| NSƯT Kim Xuân tại buổi góp ý Hiến pháp |
NSƯT Kim Xuân cũng cho rằng, thị trường giải trí hiện nay đang rất lộn xộn và những người có tâm với nghệ thuật đang ít lại dần. Những người phụ trách văn hóa nên cho văn nghệ sĩ được đào tạo bài bản và dài hạn: 5 năm, 10 năm để mang lại tiến bộ cho nền văn hóa.
Cùng quan điểm với NSƯT Quỳnh Liên, NSND Trần Hiếu cho rằng phải bổ sung thêm vào Điều 44 làm sao để đưa văn hóa đến với tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, phải đưa văn hóa đến quần chúng để quần chúng tiếp cận được văn hóa một cách dễ dàng và thường xuyên.
![]() |
| NSND Trần Hiếu cùng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chăm chú theo dõi các diễn giả |
Nghệ sĩ Minh Béo đưa ra ý kiến cho rằng văn hóa cũng cần được xem là quốc sách hàng đầu như kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng… Phải phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật, bên cạnh giáo dục và các ngành khác. Nghệ sĩ là những tấm gương điển hình, có sức ảnh hưởng số đông nên đây là đội ngũ tiên phong trong lĩnh vực gìn giữ và phát triển văn hóa xã hội.
![]() |
| Nghệ sĩ Minh Béo đến dự chương trình từ rất sớm |
| Được sự phối hợp tổ chức của Sở Tư pháp TP.HCM, Hội Luật gia TP.HCM và các đơn vị khác, buổi tọa đàm thu hút rất đông văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố: NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Kim Xuân, NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nghệ sĩ Minh Béo, MC Xuân Hiếu, nghệ sĩ hài Thiết Cương.... Để giải thích những vấn đề trong hoạt động góp ý Dự thảo Hiến pháp, chương trình còn có sự hỗ trợ của các diễn giả: Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, Luật gia Ung Thị Xuân Hương – Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và PGS.TS Trương Đắc Linh, nguyên Trưởng khoa Luật Hành chính, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý – Đại học Luật TP.HCM. Như vậy, từ ngày 8/3 đến ngày 13/3 Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức tổng cộng 5 cuộc góp ý cho các đối tượng: Trí thức trẻ và sinh viên 5 tốt, cán bộ đoàn chủ chốt, doanh nhân trẻ, cán bộ công chức trẻ, công dân tiêu biểu và văn nghệ sĩ trẻ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các tổ chức đoàn cơ sở cũng liên tục tổ chức các cuộc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp. |




