Cả nước có khoảng 3.000 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển
Cả nước có khoảng 3.000 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện cả nước có khoảng 3.000 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển. Tổ ngư dân đoàn kết có chức năng chia sẻ ngư trường, thông tin thời tiết, xử lý sự cố thiên tai, thống nhất giá cả bán sản phẩm, đồng thời phối hợp với các lực lượng an ninh đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển.
![]() |
Việc thành lập tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển đã khuyến khích và góp phần tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển. Ảnh: HH
Theo Thứ trưởng Bộ NT&PTNT Vũ Văn Tám, để hỗ trợ cho hoạt động của các tổ ngư dân đoàn kết, Bộ NN&PTNT đang triển khai thực hiện Đề án kiện toàn lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm ngư đi vào hoạt động sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ ngư dân tham gia khai thác hải sản hợp pháp tại các vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương tổ chức cho ngư dân khai thác hải sản trên biển theo tổ đội sản xuất nhằm giúp đỡ nhau khi gặp rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.
Song song với công tác xây dựng cơ sở vật chất hậu cần nghề cá trên các đảo xa, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng xây dựng các mô hình khai thác kết hợp với dịch vụ hậu cần khép kín trên biển. Các doanh nghiệp thu mua, chế biến, cung cấp dịch vụ hậu cần ngay trên biển giúp ngư dân tiêu thụ sản phẩm. Đã có một số mô hình được hình thành và hoạt động hiệu quả như Ngư đội Hoàng Sa tại Khánh Hòa và một số mô hình ở Phú Yên.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Tám, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thủy sản đến năm 2020, hiện nay Bộ NN&PTNT đang xây dựng Đề án phát triển đội tàu công ích phục vụ hậu cần trên biển.
P.V