Bộ Y tế: Mong muốn xử vụ Hoàng Công Lương đúng người đúng tội tránh oan sai

Chiều nay (4/6), Bộ Y tế đã họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương (bác sỹ điều trị thuộc đơn nguyên Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Đáng chú ý, cuộc họp báo này diễn ra chỉ 1 ngày trước khi HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hòa Bình công bố bản án sơ thẩm theo dự kiến.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) và ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Theo ông Nguyễn Huy Quang, sự cố y khoa xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình xảy ra ngày 29/5/2017 làm 9 người tử vong là sự cố không ai mong muốn và chưa từng xảy ra trong quá trình chạy thận tại Việt Nam.

Việc chạy thận nhân tạo được tiến hành tại các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương và là kỹ thuật thường quy. Đã là kỹ thuật thường quy lại xảy ra bất thường nên được đánh giá là chưa từng xảy ra.

Ông Nguyễn Huy Quang (đứng) đang trả lời các câu hỏi của báo chí.

Ông Quang cũng cho biết, hóa chất được sử dụng rửa lọc máy chạy thận ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình không nằm trong danh mục cho phép. Đây là hỗn hợp Axit Flohydric (HF) và Axit Clohydric (HCL) được bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) sử dụng để sục rửa các vỏ màng lọc RO và đã tồn dư một lượng lớn trong đường ống RO.

Chủ thể thực hiện công việc này là Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn, BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Trâm Anh.

Về phía Bộ Y tế, ông Quang cho biết đại diện Bộ đã có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố trên cách đây 1 năm để cùng các đơn vị liên quan giải quyết sự cố. Bộ Y tế cũng đã có chỉ đạo quyết liệt như: Đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc; gửi 2 văn bản trả lời cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình; Bộ Y tế cũng cộng tác với cơ quan công an.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định quan điểm của Bộ Y tế là mong muốn HĐXX xử đúng người, đúng tội, tránh oan sai.

Với những phân tích qua diễn biến phiên toà, Bộ Y tế mong muốn: nếu có thể được, đề nghị toà tuyên bác sỹ Hoàng Công Lương vô tội.

Cũng tại buổi họp báo này, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh đã nói về việc xây dựng quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa. Theo đó, năm 2000, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4590, trong đó có quy trình chạy thận nhân tạo. Năm 2004 và 2014, Bộ Y tế tiếp tục cập nhật quy trình này. Đến năm 2018, Bộ tiếp tục bổ sung quy trình lọc máu.

Ông Khoa cũng phản bác lại thông tin Bộ Y tế không có quy trình chạy thận.

Về lĩnh vực quản lý của mình, ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cho biết: Bộ Y tế có những tiêu chuẩn, quy định quản lý thiết bị y tế, đặc biệt là hệ thống lọc nước RO trong chạy thận.

“Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thiết bị y tế phải cung cấp cho bên sử dụng, cụ thể là BVĐK tỉnh Hoà Bình có các thông tin về tiêu chuẩn thiết bị, cảnh báo nguy cơ gây bất an toàn về thiết bị, lắp đặt hướng dẫn các thiết bị cảnh báo an toàn thiết bị trước khi đưa vào sử dụng”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, đơn vị sử dụng có trách nhiệm xây dựng quy trình có liên quan để phổ biến các đơn vị cụ thể hệ thống RO cần phải nắm vững, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng nước phù hợp với máy chạy thận nhân tạo của hãng, của nhà sản xuất, xây dựng hệ thống lọc nước phù hợp với máy do nhà sản xuất cung cấp.

Hiền Anh

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !