“Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành luật quản lý đô thị”
Trong lĩnh vực quản lý thị trường BĐS, đây là vấn đề lớn. Tình trạng đóng băng thị trường BĐS gây tác động xấu, tạo ra sự tồn đọng một số loại VLXD, một số ngành công nghiệp, gây khó khăn cho hàng loạt các DN. Thị trường BĐS đóng băng cũng tác động lớn đến mạch máu ngân hàng – nợ xấu. QH yêu cầu Bộ Xây dựng sớm có giải pháp để thị trường ấm lên.
Giải pháp đặt ra là phải giải quyết cân đối cung cầu. Ngành xây dựng cần tập trung rà soát tất cả dự án đang tồn đọng, đất bỏ hoang trên cơ sở đó đưa ra quyết định dự án nào cho làm tiếp, dự án nào cần điều chỉnh, dự án nào phải dừng lại. Đối với mảng nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên cần tranh thủ quá trình tái cơ cấu này để giải quyết nhu cầu thiết thực cho người dân. Theo lời hứa của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, năm 2013 thị trường BĐS sẽ ấm lên để tạo ra những chuyển biến tích cực.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng |
Về chất lượng công trình, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, tất cả những công trình trọng điểm như thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, các công trình thủy lợi lớn… đều đảm bảo. Ngược lại nhiều công trình quy mô, đầu tư không lớn như các trường học, bệnh viện, trụ sở chất lượng lại thấp, kể cả những công trình dự án đường, nước, kè đập, hồ thủy điện nhỏ ở nông thông đều có vấn đề.
“Bộ Xây dựng là cơ quan giúp Thủ tướng trong ngành xây dựng, thủy lợi, giao thông… phải thấy được trách nhiệm to lớn của mình và phải làm tốt hơn”.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát lại luật xây dựng, nghị định về quản lý chất lượng. Lựa chọn nhà thầu thi công cũng cần rà soát để đảm bảo chất lượng nhà thầu. Nhiều nhà thầu yếu kém nhưng vẫn trúng thầu dẫn đến công trình kém chất lượng. Chúng ta không chỉ ưu tiên công trình lớn mà phải ưu tiên cả những công trình nhỏ dân sinh khác.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trong các nguyên nhân quan trọng dẫn đến chất lượng kém là rút ruột, tham nhũng, đây là nguyên nhân lớn, nghiêm trọng không những làm chất lượng công trình yếu kém mà còn làm hư hỏng đội ngũ cán bộ. Tinh thần Nghị quyết TW4, trong ngành xây dựng nói chung nơi nào có công trình xây dựng nơi đó có “bộ phận không nhỏ” này. Chúng ta phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc trong ngành xây dựng công nghiệp, giao thông, thủy lợi…
Về tính an toàn của hệ thống thủy điện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Bộ Công thương sẽ rà soát lại để đến cuối năm sau sẽ báo cáo đầy đủ trước QH. Công trình thủy điện ảnh hưởng tới đất, môi trường, rừng, tới đời sống của người dân… Bộ Xây dựng sẽ phải giải đáp được yếu tố chất lượng. Bộ TN&MT phải giải đáp được những tác động về môi trường. Bộ Tài chính, Công thương giải đáp kết quả đầu tư trước QH.
Đối với quy hoạch, quản lý khu đô thị, QH đã ban hành Luật quy hoạch nhưng lại chưa ban hành luật quản lý đô thị. Chủ tịch QH yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành Luật quản lý đô thị và khẩn trương rà soát lại tổng thể quy hoạch trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu tổng thể DNNN.