Bộ TT&TT phối hợp tuyên truyền ATGT năm 2012
Bộ TT&TT phối hợp tuyên truyền ATGT năm 2012
Chiều 25/4, Bộ TT&TT và UBATGT Quốc gia đã tổ chức lễ ký kết “Công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông năm 2012”.
Mục tiêu chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, công tác giữa Bộ TT&TT và UBATGT Quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2012.
Ngoài ra chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể với công tác đảm bảo trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng thời thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP HCM.
Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Qúy Doãn cho rằng, muốn giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trước tiên đòi hỏi phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng được sự quan tâm của toàn xã hội, của các cấp các ngành trên cả nước.
Bộ TT&TT ký kết cùng UBATGT Quốc gia phối hợp tuyên truyền ATGT năm 2012 |
Ông Doãn cho rằng, lĩnh vực an toàn giao thông đã giảm cả về số vụ tai nạn, cũng như số người chết và bị thương có vài trò đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua.
“Nếu không có những giải pháp mạnh, không làm quyết liệt sẽ không thiết lập lại được trật tự an toàn giao thông. Khi đưa ra những chủ trương lớn rất cần sự đồng thuận của toàn xã hội mới có thể làm được. Muốn tạo ra sự đồng thuận phải làm tốt công tác tư tưởng, thông qua các biện pháp thông tin tuyên truyền” – ông Doãn nói.
Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong 3 tháng đầu năm vấn đề giao thông đã giảm cả ba tiêu chí: số người chết gảm 19%, số vụ vi phạm và số người bị thương cũng giảm 30%. Đặc biệt tại những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM cả ba tiêu chí trên đã giảm tới 40%.
Tuy nhiên, ông Hiệp cũng cho rằng, ba tiêu chí đã giảm nhưng chưa bền vững. Trên cả nước vẫn còn 14 địa phương gia tăng ở cả ba tiêu chí.
Theo ông Hiệp, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như vấn đề hạ tầng cơ sở, công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm… trong đó vấn đề ý thức của người tham gia giao thông đang là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Để thay đổi nhận thức của người dân, ông Hiệp cho rằng giải pháp hiệu quả nhất vẫn là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Nguyễn Dũng