Bộ TT&TT công bố Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ.

Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Kế  hoạch – Tài chính dẫn đầu về chỉ số CCHC

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của chỉ số CCHC. Theo kết quả Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương vừa được Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu và công bố mới đây, Bộ TT&TT xếp hạng Nhì trên 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ tham gia xếp hạng (chỉ sau Ngân hàng Nhà nước).

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ chỉ số cải cách hành chính.

"Đây là bước tiến lớn vì 2 năm trước, Bộ TT&TT còn ở vị trí chót của bảng xếp hạng. Kết quả này là sự nỗ lực chung từ Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, đặc biệt là từ sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tuy nhiên, khoảng cách điểm của Bộ TT&TT với Ngân hàng Nhà nước còn khá xa", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, 2 năm gần đây, Bộ TT&TT đã nghiên cứu, vận dụng PAR Index để có bộ chỉ số với các tiêu chí, tiêu chí thành phần cho riêng các cơ quan thuộc Bộ. Năm 2016 chỉ đánh giá, công bố chỉ số CCHC cho các Cục thuộc Bộ, năm 2017 thêm một bước là đánh giá cho cả các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ.

“Thường trực CCHC của Bộ đã rất nỗ lực trong việc kiểm định, đánh giá lại các số liệu đơn vị tự chấm. Hội đồng thẩm định cũng đã thảo luận nhiều lần trong việc chọn cách thức đánh giá để những gì chưa thực hiện được trong công tác CCHC đều thể hiện rõ trong bộ chỉ số. Ngoài ra còn có điều tra xã hội học, bảng câu hỏi làm rất công phu. Tôi thực sự ấn tượng với kết quả đạt được của Bộ phận thường trực CCHC và Hội đồng thẩm định”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn Hội nghị sẽ tích cực góp ý để hoàn thiện hơn bộ chỉ số và để những năm tiếp theo, công tác CCHC được thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn theo quy định, yêu cầu của nhà nước, đòi hỏi chung của xã hội, qua đó giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ được hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo Quyết định số 937 đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành ngày 19/6/2018.

Trong đó, Chỉ số CCHC tổng hợp chia làm 2 nhóm xếp hạng: Nhóm 1 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các Cục trực thuộc Bộ, đứng đầu là Cục Tần số Vô tuyến điện, tiếp đến là Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Xuất bản – In và Phát hành, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Viễn thông, Cục Báo chí, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thông tin (Cục Thông tin cơ sở mới thành lập nên chưa có cơ sở để đánh giá).

Nhóm 2 – Chỉ số CCHC tổng hợp của các đơn vị khối cơ quan Bộ, đứng đầu là Vụ Kế hoạch – Tài chính, tiếp đến lần lượt là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế.

Bên cạnh chỉ số CCHC tổng hợp, bộ chỉ số còn xếp hạng chỉ số các lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính; Hiện đại hóa hành chính. Ngoài ra còn có cả chỉ số tiêu chí đặc thù đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiều “điểm sáng” trong công tác CCHC

Cũng tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TT&TT.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung CCHC của Bộ. Công tác tuyên truyền CCHC được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nhất là nhận thức của người đứng đầu đơn vị.

Quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đều tuân thủ đúng quy trình được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định hiện hành.

Bộ TT&TT đang tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT còn hiệu lực pháp luật nhưng đã được ban hành từ rất lâu và căn cứ pháp lý để ban hành đã được thay thế bởi các văn bản mới.

Công tác pháp điển cũng được Bộ quan tâm thực hiện. Bộ đang xây dựng 4 đề mục: Bưu chính, Báo chí, An toàn thông tin và Xuất bản; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để triển khai hoàn thiện, cập nhật các đề mục pháp điển văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ TT&TT đã giảm 34 thủ tục (năm 2017 có 274 thủ tục, hiện nay có 240 thủ tục). Bộ TT&TT đang tiến hành rà soát và dự kiến cắt giảm 20 thủ tục hành chính.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên nền web được Bộ triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (với khoảng 1.700 tài khoản và 43 đơn vị tham gia).

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện Bộ TT&TT có 21 dịch vụ mức 3 và 18 dịch vụ mức 4. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã cấp 8.688 giấy phép sử dụng tần số, 1.299 giấy xác nhận đăng ký xuất bản, 276 giấy xác nhận đăng ký danh mục hồ sơ xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân thông qua các dịch vụ công mức 3, 4.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC tại Bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về CCHC; Tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC; rà soát, công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT…./.

Bình Minh

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !