Bộ trưởng Y tế: Nếu nợ văn bản, Thứ trưởng hoãn đi nước ngoài
ĐBQH - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã giãi bày như trên về tình hình triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua khi thảo luận tại hội trường sáng 22/11.
Theo ĐBQH Chu Sơn Hà (Đoàn Hà Nội), sở dĩ các văn bản chậm đi vào cuộc sống, nguyên nhân do Quốc hội “làm luật chạy theo thành tích”, đưa vào đưa ra các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh quá dễ dàng.
“Ăn chay rất tốt cho sức khỏe nhưng ngược lại thẩm tra chay không tốt cho việc thẩm tra các dự án luật”. ĐB Chu Sơn Hà ví von và cho rằng, thời gian qua một số các ủy ban thường "thẩm tra chay". Ông đề nghị quá trình thẩm tra phải có khảo sát, đánh giá từ thực tiễn để thẩm tra các dự án luật chất lượng hơn.
![]() |
| ĐBQH - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh ST) |
Dù đã có nhiều cố gắng song ĐBQH Nguyễn Đình Quyền (Đoàn Hà Nội) cũng cho rằng, công tác đưa pháp luật vào cuộc sống vẫn là khâu yếu và nhiều luật chưa đi vào cuộc sống, hoặc đi vào cuộc sống nhưng hiệu quả chưa cao.
ĐB dẫn dụ, khi xảy ra vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường có sự lúng túng khi phân trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và Bộ Y tế. Ông đánh giá, việc tổ chức thực hiện luật thường chậm, không đồng bộ và thiếu cương quyết, nhất là thiếu các địa chỉ cụ thể khi sự việc liên quan đến trách nhiệm xảy ra.
Đồng tình với một số ý kiến của ĐBQH, song Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu chỉ mỗi ban hành luật pháp mà không nói đến việc chấp hành thì sẽ không thể tạo nên hệ thống vận hành tốt được. Đồng tình với việc phải ra nghị quyết, tuy nhiên theo bà Tiến, nghị quyết cần được xem xét ở tất cả các khía cạnh, không chỉ quy mỗi trách nhiệm của Chính phủ.
“Chính phủ ban hành chậm, luật khung, luật ống, chính sách trên trời, con người dưới đất, tuổi thọ của các văn bản quy phạm pháp luật ngắn, chúng tôi cũng nhất trí như ĐB phản ánh” - bà Kim Tiến nhận định.
Bà Kim Tiến cho rằng, giải pháp phải là yếu tố con người. Trong khi đó tại các Ủy ban Quốc hội, đội ngũ chuyên trách thì rất ít, đa số kiêm nhiệm ở các tỉnh. Bà đề nghị phải “tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội được tiếp cận, được đi nước ngoài, được có điều kiện làm việc và có những thư ký”.
Về phía Chính phủ, bà Kim Tiến đánh giá đã làm hết sức quyết liệt, có những cuộc họp chỉ dành riêng cho việc xây dựng luật và nghị định. Thậm chí Văn phòng Chính phủ liên tục có các văn bản nhắc nhở hàng tháng, hàng kỳ.
“Mỗi bộ luật có các Thứ trưởng, Bộ trưởng trực tiếp làm. Không phải chỉ có ngồi tại chỗ mà phải đi đến từng ngóc ngách của xã, lên huyện, lên tỉnh rồi đi nước ngoài để học kinh nghiệm để làm sao rút ngắn đoạn đường của mình đi, để có thể bằng được xung quanh” – bà Kim Tiến nói.
“Riêng Bộ tôi nếu đang nợ vấn đề này, tạm thời đồng chí Thứ trưởng và Cục phó, Cục trưởng hoãn đi nước ngoài để tập trung vào giải quyết. Mặc dù cố gắng như vậy, tiến bộ nhiều nhưng vẫn không đáp ứng được. Chính phủ có khối lượng công việc quá lớn, vừa chỉ đạo điều hành những vấn đề "nóng bỏng" của đất nước, vừa xây dựng luật. Như đại biểu Quốc hội đã nói, chỗ nào khó, ngồi lâu nghĩ không ra thì để Chính phủ quy định”.
Bà Kim Tiến cho biết thêm: “Sự việc vừa xảy ra ở ngành y, thực ra có đầy đủ luật, có nghị định về khám, chữa bệnh, có thông tư và quy định rất rõ với chính quyền, sở y tế, nhưng công dân cố tình làm sai thì cũng khó khăn”.
Cảm ơn vì Bộ trưởng Bộ Y tế đã quan tâm đến ĐB chuyên trách, song ĐBQH Nguyễn Văn Phúc (Đoàn Hà Tĩnh) cho rằng, các ĐBQH chuyên trách ở trung ương đang làm việc với tư cách chuyên viên, không phải chỉ làm việc với tư cách một chính khách hay một cán bộ lãnh đạo.
“Chúng tôi đang làm việc với điều kiện như một chuyên viên xây dựng pháp luật. Nói như vậy để các đồng chí thấy điều kiện hiện nay như thế. Chúng tôi phải trực tiếp lăn vào. Chúng tôi đánh giá, nếu Bộ nào cũng quyết liệt như Bộ Y tế như phần trình bày của Bộ trưởng thì công tác xây dựng và thực thi pháp luật cũng tăng lên”.
“Tôi làm việc với Quốc hội lâu rồi. Cá nhân tôi thực sự băn khoăn về chất lượng, về kỹ thuật lập pháp. Trong bối cảnh chúng ta ban hành nhiều luật như thế này, nhiều văn bản như thế này thì kể cả bên Chính phủ cũng có thể không kiểm soát được chất lượng và kỹ thuật” – ĐB Nguyễn Văn Phúc nói.
