Bộ trưởng Y tế: “Hãy vì tự trọng mà thay đổi hành vi”
Tiếp tục thực hiện phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế sáng 14/11, ĐB Huỳnh Văn Tính, đoàn Tiền Giang nêu: "Bộ trưởng nghĩ gì về thị trường dược trong nước và thế giới khi Cục Quản lý Dược nhập hàng nghìn loại thuốc mỗi năm, trong khi đó các nước bạn như Thái Lan chỉ cho nhập hơn chục loại thuốc. Thực tế cho thấy giá thuốc trong nước đang chênh lệch quá nhiều so với giá khu vực, vậy bao giờ người dân được hưởng giá thuốc bằng với giá trong khu vực? Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn ngừa tình trạng trạm y tế xã chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng thuốc yếu kém khiến người bệnh dồn lên tuyến trên, gây quá tải?"
![]() |
Bộ trưởng Y tế:Bác sỹ hãy vì tự trọng mà thay đổi hành vi. Người dân không đưa phong bì cho bác sỹ khi đến bệnh viện. Ảnh internet |
ĐB Nguyễn Thái Học, đoàn Phú Yên nêu, tại kỳ họp thứ 3, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị việc khám chữa bệnh còn nhiêu khê, trở thành nỗi ám ảnh của người nghèo, người có thu nhập thấp. ĐB Học chất vấn Bộ trưởng việc chấn chỉnh tình trạng này đến đâu? Bộ trưởng có giải pháp gì nâng cao chất lượng khám chữa trị, khắc phục tình trạng thiếu nhiều bác sỹ, đặc biệt tại tuyến cơ sở hiện nay?
Đề cập đến vấn đề nhạy cảm của ngành y, ĐB Phùng Thị Dung, đoàn Điện Biên phản ánh tình trạng “lót tay” bác sỹ đã trở thành chuyện thường ngày. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng bác sỹ thiếu thiện chí với người bệnh khám chữa bệnh bằng BHYT, gây phản cảm và mất đi hình ảnh cao quý của người thầy thuốc. ĐB Dung chất vấn Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn ngừa thực trạng trên?
Ngoài ra một số vấn đề nhức nhối như tình trạng tăng số lượng nhiễm HIV, AIDS cũng được ĐB phản ánh và đề nghị Bộ trưởng đưa ra giải pháp ngăn ngừa thực trạng này.
Về thực trạng giá thuốc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lý giải, trước đây Bộ Y tế đã cùng với một số đơn vị đi khảo sát, thấy giá thuốc ở Trung Quốc cao hơn gần 2 lần ở Việt Nam, giá thuốc Thái Lan cao hơn 3,6 lần… Không có chuyện giá thuốc trong nước cao hơn 40 lần thế giới như dư luận phản ánh.
Đối với Trạm y tế cấp xã, nơi tập trung chữa trị cho các bệnh thông thường để gần dân nhất. Nhưng Bộ trưởng khẳng định ngành y tế không thể biến trạm y tế xã có đầy đủ tiện nghi như trung ương được. Theo Bộ trưởng, đối với tuyến cơ sở ở Trung Quốc họ cũng không có bác sỹ, chỉ có bộ phận điều dưỡng thực hành. Ngoài ra Bộ Y tế cũng đã đề nghị nâng cấp tuyến xã, nhưng hiện chưa có kinh phí để bố trí.
Đối với thực trạng lây nhiễm HIV, Bộ trưởng Tiến cho biết thực trạng này đang gia tăng nhiều ở các tỉnh miền núi vì các địa bàn này ngoài ma túy ra còn hoạt động mại dâm trá hình. Tỷ lệ HIV đang tăng ở phái nữ nhiều hơn. Nhưng do việc điều trị khó khăn nên phải để cho họ về với cộng đồng, dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm cao…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề: thời gian tới chất lượng khám chữa bệnh, y đức, quản lý giá thuốc có tiến bộ hơn không?
Bộ trưởng Kim Tiến: Với sự quyết tâm của Bộ Y tế, và để đáp lại mong muốn chính đáng của người dân, sau khi thực hiện tiếp những văn bản và một loạt các chỉ thị, giá thuốc, chất lượng khám chữa bệnh từng bước sẽ được cải thiện.
Đối với y đức, nữ Bộ trưởng y tế cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm. Bộ đang làm và sẽ làm để ngăn ngừa những thực trạng như phản ánh của ĐB và đông đảo cử tri.
“Y bác sỹ hãy vì danh dự và lòng tự trọng của mình để thay đổi hành vi, nhân cách. Người dân cần phát hiện và kiên quyết không đưa phong bì khi đến khám chữa bệnh” – Bộ trưởng Tiến kêu gọi.