Bộ trưởng Tư pháp: “Lợi ích nhóm trong các văn bản chưa phải lớn”
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Lợi ích nhóm trong các văn bản chưa phải vấn đề gì lớn.(Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Có hay không lợi ích nhóm trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là một trong những vấn đề được ĐQBH đề cập khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vào chiều 11/6.
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đặt câu hỏi: Có ĐB nêu hiện tượng đặt lợi ích nhóm hoặc quy định văn bản theo hướng tạo lợi ích cho cơ quan công quyền, đẩy khó cho người dân. Bộ trưởng cho biết quan điểm, hướng khắc phục tình trạng trên? Việc vừa soạn thảo luật, vừa xử lý chính sách dẫn đến chính sách không được làm rõ trong luật, khi triển khai không đạt kết quả như mong muốn. Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp về việc này?
ĐBQH Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chất vấn tình trạng luật không đi vào cuộc sống và tình trạng nợ đọng văn bản: Quốc hội đã có nghị quyết, phải có giải pháp khắc phục tình trạng này, nhưng tới nay số văn bản nợ đọng 50, tăng 5 văn bản so với báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 6. Trách nhiệm của các bộ ngành khi để nợ đọng văn bản như thế nào? Trong thi đua khen thưởng có đề cập đến thực trạng này không?
Trả lời chất vấn của các ĐB, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, văn bản là thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiệm vụ thẩm định của Bộ Tư pháp là phát biểu ý kiến, xem có phù hợp với đường lối không.
Liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm như ĐB nêu, Bộ trưởng Cường cho rằng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ “chưa phải cái gì đặt ra”. "Đứng từ phía nào để xem thế nào là lợi ích nhóm? Khi chất vấn Bộ trưởng Tài chính về giá xăng dầu, tôi nghĩ có nhiều cách nhìn khác nhau về văn bản này”.
“Chúng tôi cũng có trách nhiệm hậu kiểm các văn bản. Lợi ích nhóm trong các văn bản chưa phải vấn đề gì lớn” – Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định.
Về giải pháp đề ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sẽ chờ khi Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới góp phần tránh vấn đề lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng thừa nhận thực trạng vừa soạn thảo luật, vừa xử lý chính sách dẫn đến không được làm rõ, song không phải hoàn toàn như vậy. Vì trước khi xây dựng văn bản phải tổng kết thực tiễn, nếu làm nghiêm túc, sẽ phát hiện ra vấn đề. Vào giữa tháng 7 Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ luật văn bản quy phạm pháp luật mới.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm khi còn để xảy ra sự chồng chéo trong các văn bản.
Liên quan đến việc nợ đọng văn bản, ông Cường cho biết, tổng số nợ hiện 50 văn bản chiếm 19,9% cái cần phải ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến giờ. Tuy nhiên con số này so với báo cáo tại kỳ họp 6 là tiến bộ, vì thời kỳ đó số nợ lên đến 22,4%.
“Kinh nghiệm từ Bộ Tư pháp, khi cất nhắc đề bạt cán bộ, chúng tôi đều tính đến chuyện nếu có văn bản nợ là trừ điểm. Nếu được Chính phủ cho phép, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm để có chế tài cụ thể hơn nữa, hướng tới kỷ cương kỷ luật tốt hơn nữa” – Bộ trưởng Cường nêu giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.