Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn đối thoại với Nga trong "vị thế kẻ mạnh"
![]() |
tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis |
Tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Brussels.
"Mặc dù Hoa Kỳ và các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO muốn đối thoại với Nga, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần bảo vệ chính mình trong trường hợp Nga quyết định hành động chống lại luật pháp quốc tế", ông Mattis tuyên bố tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Brussels.
Theo ông James Mattis, Liên minh quân sự NATO chưa sẵn sàng để "mất giá trị của khối hoặc cho phép các hành động của Moscow lớn tiếng hơn bất cứ ai khác trong phòng họp này".
"Chúng tôi sẽ tăng cường, củng cố Liên minh và sẽ tự bảo vệ chính mình, thậm chí hy vọng nhìn thấy Nga tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của NATO-Nga", ông Mattis nhấn mạnh.
Ngoài ra người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng duy trì các kênh hợp tác chính trị mở nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ với Nga.
"Vẫn như trước, chúng tôi luôn để ngỏ các khả năng để khôi phục hợp tác trong các lĩnh vực với Moscow, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo khả năng có thể tiến hành thương lượng với quan điểm sức mạnh", CNN trích dẫn lời ông Mattis.
Ông cũng lưu ý rằng cần phải cân bằng giữa hợp tác và đối đầu, quan điểm chiến lược rất khó thực hiện.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một "nền tảng cơ bản" đối với Mỹ khi ông tìm cách trấn an các đồng minh đang lo ngại về cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu lần đầu tiên tại Brussels trước những người đồng cấp trong NATO, ông Mattis nói: "Liên minh này vẫn là nền tảng cơ bản đối với Mỹ và đối với tất cả cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, vốn đã gắn kết chúng ta với nhau...Và như Tổng thống Trump đã tuyên bố, ông ấy ủng hộ mạnh mẽ NATO".
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mattis còn nhấn mạnh rằng Chính quyền Trump, cũng giống như chính quyền của cựu Tổng thống Obama, muốn các đồng minh NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Trước đó, các đồng minh NATO đã bày tỏ quan ngại về những bình luận của ông Trump khi ông còn là Tổng thống đắc cử rằng liên minh này đã "lỗi thời", cũng như quan điểm mềm dẻo hơn của ông đối với Nga.
Trong những năm gần đây Nga luôn quan ngại đối với các hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây của nước này. Liên minh không ngừng mở rộng, phát triển các sáng kiến để "kiềm chế sự xâm lược của Nga".