Bộ trưởng QP Nga: Tình hình Syria rất khả quan

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phát biểu rằng các cuộc xung đột giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy đã hoàn toàn chấm dứt.

Bên cạnh đó, ông Shoigu nói thêm rằng các cuộc giao tranh đã kết thúc nhờ những nỗ lực của các bên liên quan trong cuộc xung đột. Phát biểu này được bộ trưởng người Nga đưa ra trong cuộc gặp gỡ với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura.

Bộ trưởng QP Nga: Tình hình Syria rất khả quan - ảnh 1

Binh sĩ Quân đội Syria Tự do (FSA) ở ngoại ô thành phố al-Bab (Syria).

“Chúng tôi hi vọng có thể tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với phe đối lập. Nhìn chung, những bước tiến đạt được sau khi lệnh ngừng bắn được áp dụng ngày 29/12 năm ngoái đã khiến tình hình tại đây khả quan hơn trước đây. Số cuộc pháo kích đã giảm đáng kể, giao tranh trực tiếp đã ngừng hoàn toàn”, ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm, Nga hi vọng sẽ tìm ra giải pháp tách biệt các phần tử khủng bố khỏi các nhóm nổi dậy ôn hòa tại cuộc đàm phán ở Astana (Kazakhstan).

“Chúng tôi hi vọng rằng các bên sẽ lập nên một bản đồ Syria đặc biệt và sẽ được chấp thuận. Nó sẽ giúp chúng tôi có được đầy đủ thông tin cần thiết từ hai bên để xác định chính xác vị trí của những nhóm nổi dậy ôn hòa đã tuân thủ lệnh ngừng bắn và những nhóm vũ trang không tham gia nó”, ông Shoigu nói.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định vị trí của các phiến quân khủng bố IS và Mặt trận Nusra, và cho biết Nga sẽ tiếp tục những nỗ lực chống khủng bố cùng với các nhóm nổi dậy ôn hòa, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân đội Syria và Quân đội Syria Tự do (FSA) được sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng nhau thống nhất một đường ranh giới tại thành phố al-Bab (Syria), nơi cả quân nổi dậy và quân chính phủ đều đang thực hiện chiến dịch giải phóng nơi này khỏi tay IS.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !