Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói về bạo lực và bài thi nhòe lệ
Trong phiên chất vấn ngày 13/6 không ít ĐBQH tỏ ra quan ngại và chất vấn Bộ trưởng về hiện tượng sống buông thả của thế hệ trẻ hiện nay.
ĐBQH Võ Thị Dung - TP Hồ Chí Minh đề cập thực trạng hiện nay một bộ phận không nhỏ lớp trẻ thích tạo cho mình một phong cách riêng “không giống ai”. Từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến cách sử dụng ngôn từ trong giao tiếp hàng ngày để “tự khẳng định mình” là người của thời đại mới (gọi là thời đại @).
![]() |
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Ảnh TT |
Bà Dung cho rằng, việc lạm dụng ngôn ngữ phong cách xa lạ với truyền thông văn hóa dân tộc của lớp trẻ không chỉ khiến cho các em đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt, làm mất đi năng lực cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ văn hóa dân tộc mà còn đánh mất ý thức về tinh thần tự tôn, lòng tự hào của dân tộc mình.
ĐB chất vấn Bộ Văn hóa – giáo dục đã có giải pháp gì để ngăn chặn thực trạng nêu trên và đến bao giờ thì ngăn chặn được?
Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Các cháu đang còn nhỏ, trong giai đoạn phát triển về tâm lý mà các cụ ta thường nói “khôn đâu đến trẻ”. Ngoài ra chính sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường đã tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của các cháu. Nguyên nhân nữa là hành vi bạo lực xuất hiện tràn ngập trong cuộc sống đời thường cũng như trên phim ảnh, sách báo.
Trước thực trạng này Bộ trưởng thừa nhận ngành giáo dục đạo tạo chưa tạo nên sự lối cuốn cho các cháu, giáo dục đạo đức lối sống trong xã hội chưa được nhiều, sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường chưa được chặt chẽ. Việc tư vấn tâm lý cho học sinh cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.
“Chúng tôi đã lồng ghép trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bên cạnh tôn vinh tấm gương tốt, tấm gương sáng trong ngành, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm tiêu cực trong giáo dục đào tạo và cán bộ quản lý trong môi trường giáo dục”.
Đồng thời Bộ trưởng Luận cũng cho biết đang tiếp tục đổi mới phương pháp học và ra đề thi.
“ĐBQH thấy môn văn, lịch sử, địa lý vừa qua đã có thay đổi. Từ thay đổi trong cách thi đã có sự thay đổi cách học, cách dạy. Bài thi văn của các cháu năm nay, tôi được báo cáo rất nhiều bài thi mực nhòe, nước mắt của người viết và nước mắt của thầy cô giáo rơi xuống. Đề thi đã tạo ra sự lay động cho các cháu học sinh”.
Bên cạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, bộ còn tăng cường các hoạt động ngoại khóa, phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học, giúp các em học văn hóa, rèn luyện sức khỏe và hình thành nhân cách của các cháu.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói thêm, Bộ GD còn ký kết với Bộ Công an trong việc phòng chống ma túy trong nhà trường, đảm bảo an ninh cho các cháu đi học từ nhà đến trường. Ngoài ra Bộ cũng ký kết với Bộ Giao thông, UBATGT trong việc đảm bảo an toàn, tính mạng cho các cháu trên đường đi học.