Bộ trưởng Nông nghiệp: Mắc ca, chỉ nên trồng khảo nghiệm

Đó là lời khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trước phong trào ồ ạt trồng cây mắc ca thời gian gần đây.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp đã đưa ra nhiều quan điểm xoay quanh những vấn đề nóng của mặt hàng nông sản thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, sau 20 năm theo dõi và tiến hành khảo nghiệm cho kết quả cây mắc – ca thích hợp trồng ở nhiều vùng, đặc biệt là Tây Nguyên, Tây Bắc. Tuy nhiên, việc phát triển cây mắc-ca phải tuân thủ các quy trình rất chặt chẽ về mặt kỹ thuật, đặc biệt là về giống.

Bộ trưởng Nông nghiệp: Mắc ca, chỉ nên trồng khảo nghiệm - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trăn trở trước đầu ra cho nông sản Việt

“Chúng tôi đã khảo nghiệm và công nhận khoảng 10 giống và khuyến cáo bà con nông dân chỉ trồng cây mắc-ca đã khảo nghiệm và khẳng định trồng có hiệu quả cao hoặc có điều kiện tương tự”- Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Ngoài ra, để cho năng suất cao và đảm bảo thu lời, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo bà con nông dân trồng mắc – ca thì nên trồng giá thành sản xuất dưới 30.000/kg quả khô mới đảm bảo khả năng phát triển bền vững lâu dài. Quy hoạch từ nay tới năm 2020, cả nước sẽ phát triển khoảng 10.000 ha cây mắc – ca.

Quả vải sang Úc, Mỹ vẫn còn lắm gian nan

Liên quan tới vấn đề “nóng” thời gian gần đây, đó là câu chuyện nông sản “được mùa, rớt giá”, người đứng đầu ngành nông nghiệp thẳng thắn thừa nhận, một trong số nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do những tồn tại hạn chế của ngành nông nghiệp liên quan tới khả năng cạnh tranh và tổ chức sản xuất.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Bộ đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc với từng loại sản phẩm và trên từng thị trường cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ 2 trong nước cũng hướng dẫn và hỗ trợ nông dân tập trung vào đẩy mạnh sản xuất mặt hàng có thị trường thuận lợi, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao khả năng cạnh trạnh của các sản phẩm nông sản chủ lực của nước ta.

Đơn cử, trong xuất khẩu thì Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp làm việc với phía bạn Trung Quốc để tăng năng lực thông quan. Đối với hành tím của Sóc Trăng, đích thân người đứng đầu ngành nông nghiệp đã sang Indonesia gặp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương Indonesia để nêu vấn đề và tiếp tục bằng các kênh khác tác động với phía bạn, và tìm các thị trường khác để tiêu thụ sản phẩm.

Song song đó, Bộ cũng tiếp tục triển khai các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất theo sát yêu cầu thị trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông sản, tổ chức lại sản xuất liên kết sản xuất gắn chặt chẽ hơn với tiêu thụ ở các thị trường trong nước và quốc tế.

Với mặt hàng vải đang vào mùa thu hoạch, dự kiến sản lượng cả nước khoảng 220.000 tấn, “tư lệnh” ngành nông nghiệp cho rằng, dù quả vải đã được cấp “visa” sang thị trường Úc, Mỹ, nhưng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, những thị trường này đòi hỏi yêu cầu rất cao và chi phí bảo quản, vận tải cao. Đối với doanh nghiệp cũng phải tuân thủ một loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa. “Vì thế, giai đoạn đầu cũng còn một số khó khăn nhất định và cần thời gian để doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu thị trường” – Bộ trưởng Phát chia sẻ.

Ông tiếp lời: “Trong tình cảnh này vấn đề chính của mặt hàng vải vẫn là tập trung tạo thuận lợi để các thương nhân vào các thị trường truyền thống, đồng thời tiếp tục làm theo cách trong năm 2014 và khai thác cao hơn khả năng của thị trường trong nước”.

Trường Giang

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !