Bộ trưởng Nội vụ: Không tăng phụ cấp khi chưa tăng lương
Tham dự phiên chất vấn sáng 20/8, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã giải đáp một số thắc mắc của ĐBQH về những vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Về đội ngũ làm công tác pháp chế, Bộ tưởng cho biết cán bộ làm công tác pháp chế có liên quan đến luật cán bộ công chức. Từ khi Luật cán bộ công chức có hiệu lực (từ 1/1/2010), đến thời điểm này Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 12 nghị định.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình |
Trên cơ sở đó Bộ Nội vụ cũng ban hành 11 thông tư, hướng dẫn thực hiện luật cán bộ công chức. Trong đó có nhiều nội dung mới như đề án mô tả, xác định vị trí việc làm, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh có số dư.
Để đảm bảo có nhân sự làm về công tác pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, đòi hỏi Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải chỉ đạo cho các cơ quan chức năng xây dựng đề án vị trí việc làm trên cơ sở đề án được thông qua, sẽ tiến hành bổ sung nhân sự để làm công tác pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như ở các sở thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa 11 bàn về tiền lương và hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng biên chế. “Trên cơ sở quy định như vậy chúng tôi mong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo sớm xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trên cơ sở đó để bổ sung biên chế, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nghị định 55”.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 13 về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, Nghị định 14 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Trên cơ sở thông qua Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ có hướng dẫn về cơ quan chuyên môn các địa phương để thống nhất thực hiện giữa các Bộ và các địa phương với nhau.
Liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ ngành công tác pháp chế, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay, đến thời điểm này có 16 cơ quan đơn vị có đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp cho ngành, nghề và Bộ Nội vụ đã nhận được.
“Theo kết luận của Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 7, trong lúc chưa ban hành đề án cải cách tiền lương với xã hội, trợ cấp ưu đãi với người có công thì cơ bản không giải quyết tăng chế độ phụ cấp, chờ đưa vào tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công” – Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định.
Từ thực tế đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan đề nghị có chế độ phụ cấp nghiên cứu, đưa vào đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, BHXH và các chính sách cho người có công để thực hiện. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng yêu cầu cùng các Bộ, ngành thực hiện nghiêm kết luận của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 7, khóa 11 về chế độ phụ cấp.