Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Phạt nặng với "hàng giả về tư tưởng"
Sáng 11/09, tại Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 8. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, nhiều vấn đề quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông đã được đưa ra bàn bạc, đánh giá tổng kết.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý với Thanh tra Bộ và Cục Xuất bản và các đơn vị chức năng khác: ”Tình hình in ấn sách lậu đang trở thành vấn nạn. Tại những thời điểm giao thời các văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực từ 1/7/2013 nhưng nghị định vẫn chưa ban hành. Chính lợi dụng khoảng trống này, lực lượng in lậu sách hoạt động mạnh. Vừa qua báo chí phản ảnh, cơ quan chức năng cũng phản ảnh”.
Bộ trưởng yêu cầu: Thanh tra cùng với Cục Xuất bản phối hợp để sớm trình văn bản xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động xuất bản theo hướng tăng nặng hình phạt. Bộ trưởng nhấn mạnh: ”Phạt mang tính răn đe để họ không dám làm sai nữa. Chứ không phải chúng ta phạt vừa phải, phạt vừa phải họ sẽ làm sai nữa. Chúng ta chỉ phạt 1-2 triệu đồng, người ta sẵn sàng nộp 10 triệu để làm sai để in vài cuốn sách thu về hàng trăm triệu”.
Bộ trưởng cũng nói thêm: ”Sách in lậu phải coi là hàng giả, hàng giả này không phải hàng giả bình thường mà là hàng giả về tư tưởng, nếu chúng ta đánh giá sách là vũ khí tư tưởng. Hàng giả bình thường đã không tốt rồi, hàng giả về tư tưởng càng nguy hiểm hơn nữa”.
Vì vậy, Bộ trưởng chỉ đạo những ngành có liên quan trình chính phủ hình thức xử phạt với lĩnh vực xuất bản theo hương tăng nặng để thể hiện quyết tâm ngăn chặn sai trái trong lĩnh vực xuất bản.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị (Ảnh Hồng Chuyên) |
Nhìn một cách tổng quát, trong tháng 8 vừa qua ngành xuất bản đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng. Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Triển khai công tác điều tra mạng lưới phát hành sách huyện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện rà soát công tác quản lý nhà nước đối với các văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản và tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài.
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo quy định mới của Luật xuất bản năm 2012. Tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xuất bản với Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào. Tham dự Hội chợ sách quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuẩn bị Triển lãm sách kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao: Việt Nam - Anh tại Hà Nội; Việt Nam - Nhật Bản tại Tokyo, Nhật Bản. Xử lý vi phạm 16 cuốn sách của 08 nhà xuất bản.
Trong tháng 8, Ngành xuất bản đã xuất bản 917 đầu sách với 5.077.499 bản; cấp 06 giấy phép in gia công cho nước ngoài; xác nhận 85 danh mục nhập khẩu kinh doanh xuất bản phẩm.