Bộ trưởng Chuyền: Tiếp tục xử lý gian lận chính sách thương binh, liệt sĩ

Qua thanh tra 37 tỉnh đã phát hiện 7.000 trường hợp gian lận chính sách đối với người có công. Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện sai phạm và xử lý.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết tại chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 15/9.

Một người dân hỏi: Tôi có ông bác ở tỉnh Long An đi bộ đội ở miền Đông đến năm 1973 bị thương nặng, về quê làm hồ sơ thì không được. Xin được người xác nhận thì cơ quan nói không hợp lệ vì không có hồ sơ gốc và giấy chứng thương. Đến nay ông ấy vẫn chưa được công nhận thương binh, trong khi trong người vẫn còn hai đầu đạn. Bộ trưởng thấy những trường hợp như thế này có thể giải quyết được không?

Hiện Thông tư hướng dẫn liên ngành đã được xây dựng xong. Chúng tôi đang xin ý kiến các Bộ, ngành. Trong tháng 9 này thông tư ra đời, những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Chuyền: Tiếp tục xử lý gian lận chính sách thương binh, liệt sĩ - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền: sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp gian lận chế độ người có công

Theo dự thảo mới của thông tư, tổ chức xây dựng xác nhận ban đầu rất quan trọng. Ngay địa phương đó phải lập và công khai danh sách đó để mọi người xác nhận. Trước đây người xác nhận chỉ cần là đại diện cho các tổ chức, ví dụ như cựu chiến binh. Đến nay Hội Cựu chiến binh phải có trách nhiệm xem xét, và có xác nhận. Sau đó mới tiếp tục chuyển về cơ quan huyện, cơ quan lao động tỉnh.

Trên cơ sở đó tùy đối tượng để xác định là liệt sĩ, thì Bộ Lao động sẽ làm thẩm định theo quy trình. Nếu là thương binh thì tiếp tục giám định, tùy loại thương tật để được hưởng tiếp chế độ.

Nếu trong trường hợp hồ sơ gốc cũng bị mất rồi. Hội Cựu chiến binh cũng không có căn cứ nào để xác nhận được thì sẽ phải thế nào?   

Hồ sơ gốc không còn nhưng Hội Cựu chiến binh phải xác nhận có đi bộ đội không, có tham gia kháng chiến không? Bởi thực chất trong những năm vừa rồi có trường hợp không tham gia kháng chiến, nhưng do gian lận vẫn được là đối tượng hưởng chính sách.

Thứ hai, nếu trường hợp là Đảng viên cũng có hồ sơ của Đảng viên, trong giai đoạn đó họ làm gì… Đó không phải là hồ sơ gốc theo quy định giải quyết chính sách nhưng lại là hồ sơ của chính cá nhân họ.

Liên quan đến gian lận, một người dân hỏi, hiện địa phương tôi đang sinh sống có một người chưa đi bộ đội bao giờ nhưng lại được hưởng lương cựu chiến binh, thậm chí có cả lương chất độc màu da cam. Trong khi đó có người đi lĩnh chống Mỹ, do bị mất giấy tờ nên không được hưởng quyền lợi gì. Xin Bộ trưởng cho biết có cách nào giải quyết trong trường hợp này?

Tôi đã chỉ đạo thanh tra 37 tỉnh và tiếp tục chỉ đạo tất cả các tỉnh thành thực hiện. Qua thanh tra đến nay đã cắt giảm chế độ đối với 7.000 trường hợp gian lận, thu hồi ngân sách cho nhà nước trên 75 tỷ đồng. Mặc dù vậy hiện nay việc gian lận hồ sơ để hưởng chính sách chưa phải đã hết. Chính vì vậy tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện gian lận để xử lý.

Một người dân 70 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An hỏi: Tôi có thời gian chiến đấu tại chiến trường B2 thuộc quân khu 7. Đến năm 1975 được phục viên tại địa phương với thương tật 24%. Tôi làm hồ sơ và được pháp lệnh người có công tại xã xác nhận, nhưng phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương tiếp nhận hồ sơ đã hơn 2 năm mà chưa có hồi âm. Ngoài ra còn một số trường hợp khác cũng đang gặp tình cảnh như vậy. Xin Bộ trưởng cho biết ý kiến về trường hợp này như thế nào?

Đây là trường hợp rất đáng tiếc. Trách nhiệm của ngành là sau khi có hồ sơ phải xem xét. Đủ điều kiện thì giải quyết, và không đủ điều kiện cũng phải trả lời. Trường hợp của bác Hậu đã 2 năm mà chưa được xem xét, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ cho kiểm tra ngay.

Cũng là một người dân đang sinh sống ở xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phản ánh, đã đi chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ, bị nhiễm chất độc hóa học, con bị dị tật được trợ cấp hàng tháng. Bản thân người này được trợ cấp hàng tháng 400 nghìn đồng, và hỏi đối với vợ, con trai, con dâu ông ấy có được nhà nước mua bảo hiểm cho không? Nếu được thì phải làm những thủ tục gì, nộp hồ sơ ở đâu để giải quyết?

Theo quy định về chế độ BHYT đối với người có công như bác, bản thân đối tượng, cùng vợ con sẽ được nhà nước mua BHYT. Còn con dâu theo quy định thì không là đối tượng được hưởng chế độ BHYT.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tham gia lực lượng vũ trang xã và huyện đội Đại Lộc từ năm 1966 đến 1975. Hiện bà đang hưởng chế độ bệnh binh 61%. Bà Vân phản ánh sau khi có quyết định 290 thì có làm hồ sơ cùng một số đồng chí cùng đơn vị, hiện họ đã được giải quyết hết, còn bản thân bà lại chưa được giải quyết mà không hiểu lý do gì. Bản thân bà hiện đang là thân nhân của ba liệt sĩ, là mẹ và hai anh trai. Mẹ bà đã được nhà nước công nhận là Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong trường hợp này bà có được hưởng chế độ theo quyết định 290 hay không? Và có được chế độ nhà tình nghĩa hay không?

Quyết định 290 chỉ quy định đối với những trường hợp trực tiếp tham gia kháng chiến mà chưa được hưởng chính sách với người có công. Như trường hợp của bà Vân đã được hưởng chế độ chính sách bệnh binh 61% rồi. Vì vậy bà không được hưởng tiếp chế độ chính sách theo quyết định 290.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở, bà vừa là đối tượng người có công, vừa là con liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp của nhà nước về nhà ở. Vì vậy việc thực hiện chính sách về hỗ trợ nhà ở đối với bà nếu địa phương chưa thực hiện sẽ cùng kiểm tra với địa phương đôn đốc, xem xét triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyễn Dũng (ghi)

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !