"Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời còn vòng vo"
Chiều nay 12/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, PV báo điện tử Infonet đã ghi nhận ý kiến nhận xét của một số đại biểu về việc trả lời chất vấn của Bộ trưởng.
ĐB Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh): Đừng để nông dân buồn
Tôi đồng ý với trả lời của Bộ trưởng, nhưng đồng ý bước đầu thôi vì để giải quyết bài toán của nông dân hiện nay nếu để nông dân buồn, nông dân bỏ ruộng thì sẽ thiếu lương thực, rồi bỏ chuồng trại thì sẽ thiếu thực phẩm trong tương lai. Bài học này có từ 2008, 2009, 2011 giá lương thực bùng lên thì lạm phát sẽ quay trở lại, cho nên hiện nay phải chấp nhận bù lỗ cho nông dân để duy trì nguồn cung. Tôi nhấn mạnh, nếu chúng ta không tạo được nguồn cung trong tương lai thì lạm phát sẽ quay trở lại.
![]() |
| Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh). Ảnh. Xuân Hải. |
Một điều nữa là nếu chúng ta hỗ trợ cho nông dân thì chúng ta sẽ giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là kích cầu tiêu dùng, người nông dân mà có tiền thì họ sẽ đi chợ, siêu thị để mua sắm và giải quyết được nguồn cung trong lương thực phẩm. Tôi nghĩ rằng trong trong thời gian tới thế giới sẽ thiếu hụt thực phẩm, bởi thiên tai trên thế giới cũng rất khó lường.
Tôi nghĩ rằng ngành nông nghiệp hiện nay phải được đặt trong sản xuất hiện đại, tức là phải có dự báo, phải có chiến lược về maketinh, có chiến lược về quảng báo thương hiệu, tức là phải có nhiều hoạt động, nguồn hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và tôi mong muốn Bộ phải hỗ trợ trực tiếp đến tay người nông dân về tài chính. Ví dụ như 1 ha thì được bao nhiêu tiền, 1 con heo nuôi thì được hỗ trợ bao nhiêu tiền. Có hỗ trợ trực tiếp đó thì mới kích cầu tiêu dùng, từ trước đến nay mình mới chỉ hỗ trợ gián tiếp.
Tôi muốn Bộ trưởng phải có giải pháp quyết liệt giống như ngành xây dựng vậy. Tại sao nông dân không được vay vốn ưu đãi 6%/năm mà xây dựng lại được vay, đó là điều không bình thường. Bởi vì nông nghiệp là cứu cánh của cả nước, 67% dân số sống ở nông thôn, 47% lao động nông nghiệp như vậy ngành nông nghiệp giữ vai trò then chốt, đóng góp cho xuất khẩu, góp phần cải thiện cán cân thương mại, góp phần kìm chế lạm phát thì tại sao người nông dân lại không được hưởng các chính sách như vậy.
ĐB Trương Minh Hoàng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Cà Mau: Bộ trưởng trả lời chưa trọng tâm
Tôi rất ấn tượng với lời nhận xét của đại biểu Trần Hoàng Ngân là những giải pháp của Bộ trưởng còn hiền quá.
| ||
Theo tôi muốn giải quyết được vấn đề này thì không chỉ riêng ngành nông nghiệp làm được mà cần có sự phối hợp của các bộ ngành và sự điều hành của Chính phủ, các giải pháp phải được triển khai một cách trọng tâm.
ĐB Triệu Là Pham, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Giang: Bộ trưởng trả lời còn vòng vo
![]() |
| Đại biểu Triệu Là Pham (đoàn Hà Giang). Ảnh: Xuân Hải. |
Khi trả lời chất vấn của đại biểu, tôi thấy Bộ trưởng cũng đưa ra một giải pháp cơ cấu nông nghiệp cũng rất hợp lý, tôi mong muốn bộ trưởng sẽ tiếp tục chỉ đạo để triển khai đúng những giải pháp mà mình đã đưa ra trước Quốc hội.
Tuy nhiên cách trả lời của Bộ trưởng còn vòng vo đại biểu hỏi có mấy phút mà bộ trưởng trả lời tràng giang gần 1 tiếng đồng hồ không vào vấn đề gì trọng tâm cả. Theo tôi việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân bằng tiền là không hợp lý bởi vì đối với vùng dân tộc miền núi bà con thường ở xa trung tâm nên mua phân bón, giống cây trồng khó khăn, bà con cũng không thể biết được loại phân bón nào là đúng chất lượng, loại giống nào là tốt, nên bộ trường cần có phương án hỗ trợ trực tiếp giống, phân bón cho bà con là hợp lý.


