Bộ trưởng Cao Đức Phát: "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm"
Tham gia chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát chiều 12/6, ĐB Trương Văn Vở, đoàn Đồng Nai phản ánh tình trạng cử tri bức xúc khi rừng Quốc gia Cát Tiên bị lấy làm thủy điện Đồng Nai 6, 6A. ĐB truy trách nhiệm của Bộ trưởng, và Bộ trưởng “có đồng tình với cử tri” loại 2 dự án thủy điện này không?
![]() |
Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời chất vấn chiều 12/6 |
Đối với việc trồng lại rừng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập là trong thời gian qua DN thực hiện chưa tốt, chưa nghiêm túc việc trồng lại rừng. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công thương, các địa phương có liên quan để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, DN cũng phản ánh lại khó khăn họ gặp phải là việc bố trí đất trồng thay thế ít. Bộ đã phối hợp với các địa phương, rà soát quy hoạch để có sự hướng dẫn cho các DN. Mặt khác Bộ cũng kiến nghị Chính phủ cho phép DN gặp khó khăn thực sự về đất đai được nộp tiền vào ngân sách để phân bổ cho các địa phương khác có quỹ đất lớn hơn để trồng rừng.
“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục cùng với địa phương và các Bộ tạo ra sự chuyển biến, thực hiện nghiêm túc quy định của luật pháp” – Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.
Đối với công trình thủy điện 6, A6, Bộ trưởng cho biết bản thân ông đã vào tận nơi kiểm tra việc bảo vệ rừng.
“Quan điểm của chúng tôi là nên hạn chế lấy rừng ở những khu rừng đã được quy hoạch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Trường hợp thật cần thiết mới chuyển đổi các loại rừng này. Thực tế từ trước đến nay chúng ta đã cho phép chuyển đổi 25 nghìn ha rừng phòng hộ để làm thủy điện", Bộ trưởng khẳng định.
Về thẩm quyền, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói Bộ NN sẽ có trách hiệm kiểm tra, báo cáo Chính phủ thực trạng để Chính phủ báo cáo Quốc hội thực trạng rừng đó như thế nào. Nếu lấy rừng Quốc gia Cát Tiên thì sẽ ảnh hưởng thế nào. Khẳng định “chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Phát nói thêm, trên cơ sở đó Bộ TN&MT sẽ có đánh giá tổng hợp về tác động môi trường của hai công trình này.
Trả lời thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A đã báo cáo Quốc hội cũng tại kỳ họp này. Bộ trưởng Hoàng một lần nữa khẳng định dự án đang trong giai đoạn được Bộ TN&MT đánh giá tác động đến vấn đề môi trường. Kết quả thế nào, Bộ sẽ báo cáo lên Chính phủ và Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội. Bộ trưởng Công thương khẳng định nếu ảnh hưởng đến môi trường, thì sẽ cho dừng dự án.
Liên quan đến việc trồng rừng xung quanh vùng thủy điện, Bộ trưởng Hoàng thừa nhận hiện nay các dự án thủy điện đã sử dụng diện tích rừng khá lớn. Theo quy định khi lấy đất rừng phải trồng lại rừng, nhưng thực tế việc trồng lại rất hạn chế.
Bộ trưởng Công thương cho biết, các chủ đầu tư phải khắc phục việc này, nếu không sẽ phải có những chế tài thật nghiêm khắc. Mặt khác ông cũng kiến nghị xem xét, cho phép nếu ở những vùng không có quỹ đất trồng lại rừng, có thể tìm nguồn quỹ đất khác thay thế.
Sáng mai (13/6) các ĐB tiếp tục phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát.