Bộ Thông tin, Tuyên truyền là 1 trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ

Mặc dù chỉ tồn tại hơn 3 tháng, tuy nhiên vai trò và sứ mệnh lịch sử của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được các nhà sử học đánh giá có ý nghĩa to lớn trong việc định hình và xác lập tính chính danh của chính quyền cách mạng.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (ngày 19/8 giành chính quyền thắng lợi tại Hà Nội) và ra mắt quốc dân, đồng bào vào đúng Ngày Quốc khánh 2/9/1945. Một Chính phủ non trẻ nhưng đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trên con đường xây dựng chính quyền nhân dân của một đất nước độc lập thống nhất.

Bộ Thông tin, Tuyên truyền là 1 trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ - ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời sáng ngày 2/9/1945 tại Hà Nội (Ảnh: TTXVN).

Nhãn quan chính trị của Hồ Chủ tịch

Theo các nhà sử học, bất cứ cuộc cách mạng nào, việc giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó gấp vạn lần. Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội (ngày 19/8), Huế (23/8) và Sài Gòn (25/8), một Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập ngay trong ngày 28/8/1945 (lấy ngày đăng công báo danh sách các thành viên Chính phủ-PV) gồm 15 thành viên, với 13 Bộ và 2 Ủy viên (hay còn gọi là Bộ trưởng không bộ-PV). Có thể nói, việc thành lập, kiện toàn và nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức của Chính phủ cho kịp ra mắt quốc dân đồng bào đúng ngày Độc lập 2/9, có phiên họp đầu tiên vào sáng 3/9 đã thể hiện nhãn quan chính trị và tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo cố PGS Nguyễn Hải Kế, nguyên Trưởng khoa Lịch sử (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội) từng phân tích: “Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuy chỉ tồn tại hơn 3 tháng, trước khi được thay thế bởi Chính phủ Liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ra mắt ngày 1/1/1946), tuy nhiên vai trò và sứ mệnh lịch sử lại vô cùng quan trọng khi tập hợp được các đảng phái, giai tầng và đội ngũ các nhà khoa học, trí sĩ yêu nước tham gia vào bộ máy chính quyền cách mạng. Ngay cả cựu hoàng Bảo Đại và Giám mục Lê Hữu Từ cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Cố vấn Tối cao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Như vậy, tính kịp thời và đúng đắn khi Hồ Chủ tịch cho ra mắt được một chính phủ hội đủ các đảng phái, giai tầng và được nhân dân bảo vệ khi ấy được các học giả, nhà sử học đánh giá rất cao.

Về tính chính danh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Việt Minh lập ra trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được Đại hội Quốc dân ngày 16 và 17/8/1945 tại Tân Trào bầu ra. Đây có thể coi là bước diễn tiến đúng kế hoạch, sau khi Việt Minh cùng nhân dân đứng lên giành chính quyền thắng lợi trong cả nước. Ngay ngày 3/9/1945, ngoài phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Chính phủ mới đã ban hành Sắc lệnh thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính địa phương các cấp trước khi quân Pháp tái trở lại xâm lược Việt Nam.

Vai trò của Chính phủ cách mạng lâm thời

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau ngày độc lập, nước ta phải đối mặt với cả 3 thứ giặc: Giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm. Do vậy, trong cuộc họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời (3/9/1945), 15 thành viên chính phủ đã thống nhất các phương pháp của Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh đưa ra để giải quyết các vấn đề cấp bách đất nước khi ấy gồm: Phát động tăng gia sản xuất, mở các cuộc lạc quyên để chống nạn đói; Mở phong trào chống nạn mù chữ; Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân (được thực hiện ngày 6/1/1946); Mở phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, bài trừ các tệ nạn do chế độ thực dân để lại; Xóa bỏ các thứ thuế vô lý, trước mắt là thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tuyệt đối cấm hút và buôn bán thuốc phiện; Tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết…

Cụ thể, ngay ngày 3/9/1945 Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tổ chức lễ phát động phong trào cứu đói tại Nhà hát lớn Hà Nội; thành lập ủy ban vào Nam bộ tổ chức vận chuyển gạo ra Bắc, kêu gọi các hội buôn và người dân tham gia vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc cứu đói. Tuy nhiên, chỉ 30.000 tấn gạo được chuyển ra trước khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ tại Nam Bộ (ngày 23/9/1945, Pháp quay lại Nam Kỳ-PV). Cũng trong 3 tháng cuối năm 1945, Chính phủ vận động nhân dân sửa chữa, đắp mới xong 100% hệ thống đê điều tại miền Bắc (đê vỡ gây mất mùa là một trong các nguyên nhân gây ra nạn đói khủng khiếp năm Ất Đậu 1945-PV); vận động tư nhân cho mượn đất để tăng gia sản xuất… Kết quả, chỉ trong 5 tháng từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946 đã có 614.000 tấn lương thực được sản xuất, đủ bù đắp được số thiếu hụt của vụ mùa năm 1945. Theo PGS Nguyễn Hải Kế: “Chính việc giải quyết được nạn đói cuối năm 1945 đã khiến tuyệt đại đa số dân chúng tin và đi theo Việt Minh”.

Một thành tựu khác của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ là xóa mù chữ. Nếu năm 1945, 95% dân số Việt Nam mù chữ thì đến tháng 9/1946, nhờ phong trào Bình dân học vụ (tổ chức được 75.000 lớp học với trên 95.000 giáo viên), 2,5 triệu người dân đã biết đọc, biết viết. Đặc biệt, giống bất kì chính phủ mới nào, Chính phủ lâm thời khi ấy tiếp quản lại từ chính quyền cũ một ngân khố trống rỗng. Để giải quyết vấn đề tài chính trước mắt trong bối cảnh xóa hết các thứ thuế cho nhân dân, ngày 4/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký ban hành Sắc lệnh số 4 lập “Quỹ độc lập” và phát động “Tuần lễ Vàng” từ ngày 17 đến ngày 24/9/1945 nhằm quyên góp tiền bạc cho ngân khố. Chỉ trong thời gian ngắn, Chính phủ đã huy động được 20 triệu đồng và 370 kg vàng. Có thể thấy, bằng sự khéo léo và được nhân dân tin tưởng, Chính phủ lâm thời đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền đất nước qua giai đoạn “Ngàn cân treo sợi tóc”, giải quyết cùng lúc 2 thứ giặc nội xâm là giặc đói và giặc dốt; cùng toàn dân chung sức, dốc toàn lực cho mặt trận chống giặc ngoại xâm.

Bộ Thông tin, Tuyên truyền: 1 trong 13 Bộ đầu tiên

Về thành phần, khi ra mắt, danh sách 15 thành viên Chính phủ lâm thời có 8 đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương (tên khác của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kì này-PV) gồm: Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn; Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền Trần Huy Liệu; Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch; Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiền; Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng và ông Cù Huy Cận, Ủy viên Chính phủ. 2 đảng viên Đảng Dân chủ là: Bộ trưởng Bộ Thanh niên Dương Đức Hiền; Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và 5 thành viên không đảng phái gồm: Bộ trưởng Bộ kinh tế quốc gia Nguyễn Mạnh Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim; Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Nguyễn Văn Tố; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh và Ủy viên Chính phủ Nguyễn Văn Xuân.

Tuy nhiên, trước diễn biến của tình hình trong nước, ngày 27/9/1945, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bàn bạc và nhất trí cải cách chính phủ để mời các thành phần khác (không phải Việt Minh – đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương) tham gia chính phủ liên hiệp. Lí do, việc mở rộng thành viên Chính phủ, đưa thêm các thành phần bên ngoài vào sau khi có sự thương lượng giữa Việt Minh với Việt Quốc và Việt Cách (hai đảng chống phá Việt Minh khi ấy-PV). Do vậy, Chính phủ Cách mạng lâm thời tồn tại đến hết năm 1945 và sau đó được thay thế bằng Chính phủ Liên hiệp Lâm thời chính thức được lập ra ngày 1/1/1946.

Trong 13 Bộ ngành đầu tiên, Bộ Thông tin, Tuyên truyền do ông Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau, ngày nay Bộ Bộ Thông tin, Tuyên truyền chính là Bộ Thông tin & Truyền thông, một trong 22 Bộ và cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ khóa XIV (tính theo nhiệm kì Quốc hội đương nhiệm-PV).

Đến nay, Chính phủ đã qua 18 nhiệm kì chính thức (không tính Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tồn tại từ năm 1969-1976 tại miền Nam-PV), số thành viên Chính phủ, số Bộ ngành đã tăng lên nhưng nhìn về Chính phủ đầu tiên ra đời năm 1945, các nhà sử học đều thống nhất: Đây là nhiệm kì Chính phủ khó khăn và thành công nhất từ trước đến nay!

Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập ngay trong ngày 28/8/1945 (lấy ngày đăng công báo danh sách các thành viên Chính phủ-PV) gồm 15 thành viên, với 13 Bộ và 2 Ủy viên.

Việt Hoàng

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !