Bộ Tài chính lý giải chuyện "thuế Uber, Grab bất công với DN nội"

Bộ Tài chính đã đưa ra lý giải về việc nộp thuế của Uber và Grab trước những thắc mắc của các doanh nghiệp vận tải trong nước cho là việc tính thuế như vậy bất công với họ.

Nhiều câu hỏi liên quan đển việc tính thuế của Uber và Grab được đưa ra trong cuộc họp báo Thường kỳ quý III năm 2017 của Bộ Tài chính.

Câu chuyện thuế của Uber, Grab một lần nữa lại nóng lên khi mới đây một số taxi truyền thống dán biểu ngữ xe phản đối tỷ lệ nộp thuế hiện hành, như "có doanh thu 18.000 tỷ đồng nhưng chỉ đóng 15,8 tỉ đồng tiền thuế"; "yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam"...

Lý giải về tỷ lệ nộp thuế chỉ 5% trên doanh thu của hai đơn vị vận tải thí điểm hợp đồng điện tử này, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: "Uber, Grab không đáp ứng được điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, không đáp ứng được điều kiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định theo thông lệ quốc tế". Vì vậy, Tổng cục Thuế cho biết, thuế của Uber và Grab được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Uber, Grab chỉ xác định được doanh thu, không xác định được chi phí

Cụ thể, thuế giá trị gia tăng là 3% trên doanh thu; thuế thu nhập doanh nghiệp là 2% trên doanh thu.

Diễn giải chi tiết hơn, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp của Uber hiện nay doanh thu được tính bằng 20% số tiền nhận được từ khách hàng trả, lái xe hưởng 80% còn lại.

Theo đó, Uber phải nộp thuế trên phần 20% mà đơn vị này được hưởng còn lái xe nộp thuế trên phần 80% họ được hưởng.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nêu rõ nếu doanh nghiệp không kê khai được thì nộp thuế theo tỷ lệ. Như vậy, thuế của Uber gồm thuế giá trị gia tăng 3% doanh thu và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2% doanh thu, tổng cộng là 5%. 

Hiện nay, theo quy định, Uber sẽ phải nộp thuế thay cho các lái xe tham gia theo hình thức cá nhân. Trong đó tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5% doanh thu. Còn với lái xe theo tổ chức ký hợp đồng với Uber, các tổ chức đó phải kê khai nộp thuế theo quy định nộp thuế của doanh nghiệp.

Với trường hợp của Grab, Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành công văn gửi Cục thuế một số tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình này hướng dẫn về chính sách thuế thực hiện thống nhất theo nguyên tắc hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu như áp dụng đối với Uber.

Việc taxi truyền thống cho rằng đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber, Bộ Tài chính cho rằng không đúng. Bộ cho biết nguyên tắc là pháp luật về thuế hiện hành áp dụng thống nhất với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Thống nhất về mức thuế suất, thống nhất về loại hình đầu tư, thống nhất về hình thức miễn giảm.

Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu tính thuế chỉ áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai như Uber, Grab và một số trường hợp khác xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí. Các doanh nghiệp vận tải Việt Nam thuộc trường hợp xác định được chi phí.

Tuy vậy, Bộ Tài chính cũng cho biết đang chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro gian lận về thuế để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước yêu cầu về việc minh bạch số liệu kê khai để thu thuế của Uber, Grab, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Vũ Thị Mai cho biết số liệu được Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế cung cấp. "Tất cả vấn đề này không có gì bí mật. Tất nhiên có số liệu liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của luật quản lý thuế thì phải tuân thủ đảm bảo bí mật cho người nộp thuế. Những nội dung thông tin có thể cung cấp hay đã công bố thì thì chúng tôi sẽ cung cấp trong thời gian nhanh nhất”, Thứ trưởng Mai khẳng định.

Nam Anh

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !