Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc 3 người Việt bị bắt ở Singapore
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/1, trả lời đề nghị cung cấp thông tin về tiến trình xử lý vụ việc ba người Việt bị tố ăn trộm dầu ở Singapore, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin chính thức về quá trình điều tra và xử lý vụ việc.
“Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, chiều 17/1, phía Singapore đã có thông báo cho Đại sứ quán về việc tạm giữ ba công dân Việt Nam có liên quan và đang tiến hành điều tra”, bà Hằng nói.
Theo bà Lê Thị Thu Hằng, thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
![]() |
Các bị cáo trong đường dây trộm cắp dầu của Shell ra tòa ngày 13/1. Nguồn: Strait Times |
Trước đó, tờ Channel News Asia (Singapore) đưa tin ba công dân Việt Nam là Doan Xuan Than, Nguyen Duc Quang và Dang Van Hanh phải hầu tòa vì có liên quan đến vụ ăn cắp dầu của hãng Shell. Theo đó, ông Than bị đưa ra toà ngày hôm nay (18/1) với cáo buộc nhận hơn 1,3 nghìn tấn dầu trị giá hơn 550.000 USD vào đêm 31/12/2017. Lượng dầu được chuyển từ Pulau Bukom đến tàu MT Gaea, có đăng ký của Panama.
Ngày 9/1, ông Nguyen Duc Quang và Dang Van Hanh, 37 tuổi, đã bị tòa án của Singapore buộc tội vì đã nhận 1.260 tấn dầu đánh cắp, trị giá hơn 520.000 USD. Ngày 16/1, ông Nguyen Duc Quang bị cáo buộc thêm hai tội danh nữa liên quan đến hai vụ đánh cắp dầu khác của hãng Shell vào ngày 2/10 và ngày 23/10/2017. Tổng lượng dầu bị đánh cắp là hơn 2.400 tấn, trị giá hơn 1,2 triệu USD.
Ông Quang và Hanh dự kiến bị đưa ra tòa vào chiều 22/1, khi nhà chức trách xem xét sự liên quan của họ với 9 người Singapore khác.
Số người liên quan đến vụ ăn cắp này hiện là 20, trong đó 14 người đã bị bắt, với số lượng dầu bị đánh cắp ước tính hơn 2,7 triệu USD.
