Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực đối với Nga ở Syria
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực đối với Nga ở Syria |
Theo ông Mitchell, Mỹ "đã hoàn thành phần của mình để tránh leo thang" với Moscow. "Chúng tôi ủng hộ các kênh liên lạc nhằm ngăn ngừa, tránh va chạm với Nga ở chiến trường Syria, nơi ngày càng diễn biến phức tạp. Những nỗ lực này đang giúp giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm, hiểu lầm hay tình cờ va chạm".
Ông Mitchell lưu ý rằng Hoa Kỳ "không muốn tìm kiếm đối đầu", nhưng "sẵn sàng sử dụng lực lượng cần thiết và tương xứng để tự bảo vệ mình".
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Hoa Kỳ sẽ không rút quân khỏi Syria chừng nào nước này chưa đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra.
Các mục tiêu của Mỹ tại Syria là đảm bảo vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của nước Mỹ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại hoàn toàn và kiềm chế Iran.
Mỹ tấn công Syria hôm 13/4 |
Trước đó, đêm 13/4 (theo giờ Mỹ) ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Syria, làm bị thương ba người. Washington lập luận rằng động thái nói trên là nhằm phản ứng với "vụ sử dụng vũ khí hóa học" ở thành phố Douma, Đông Ghouta.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công là "một hành động xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền". Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, thì cho rằng cuộc tấn công nhằm vào Syria đúng lúc nước này đang có một cơ hội đi đến hòa bình. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, nước Nga đang bị "đe dọa", đồng thời đề cập tới sự trả đũa từ Moscow.