Bộ Ngoại giao giữ liên lạc với hơn 400 người Việt tại TQ, 29 người muốn về

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại khu vực có dịch là tỉnh Hồ Bắc có nguyện vọng về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 6/2

“Bộ Ngoại giao đang phối hợp rất tích cực các cơ quan trong nước cũng như phía Trung Quốc đưa công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp nước sở tại và quy định quốc tế.

Với trường hợp của 29 công dân có nguyện vọng về nước, chúng tôi đang nỗ lực cao nhất để thực hiện việc này sớm nhất”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo chiều 6/2.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng thông tin, ngay khi có thông tin về dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã chủ động yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc cung cấp thông tin, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình của công dân Việt Nam, đặc biệt là công dân đang ở Trung Quốc, các biện pháp ứng phó của nước sở tại.

Bộ Ngoại giao cũng đã công bố đường dây nóng của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc đã liên hệ và giữ liên lạc với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập và du lịch tại Trung Quốc (không bao gồm các trường hợp sang ngắn hạn và không đăng ký bảo hộ với Đại sứ quán). Qua đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã nắm tình hình, thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn như là gặp khó khăn về thị thực lưu trú do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Qua liên hệ, các cơ quan đại diện cũng thông báo cho Bộ Ngoại giao là nhìn chung tình hình sức khỏe của các công dân Việt Nam hiện nay là ổn định”, Người phát ngôn cho biết.

Đối với một trường hợp công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai có kết quả dương tính với virus Corona, ĐSQ Việt Nam tại Bắc Kinh đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại đề nghị quan tâm, chăm sóc và điều trị tích cực cho bệnh nhân. Theo ĐSQ Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc, hiện nay công dân nói trên đang được điều trị tích cực tại bệnh viện số 5, tỉnh Giang Tây.

Người phát ngôn nhấn mạnh, về việc đưa công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao hiện nay đang tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở vùng có dịch về nước khi cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp của Việt Nam, luật pháp của nước sở tại trên cơ sở nguyện vọng của công dân.

Tuệ Minh
Từ khóa: virus corona dịch viêm phổi Vũ Hán Trung Quốc virus nCoV Bộ ngoại giao Việt Nam người phát ngôn người Việt ở Trung Quốc Hồ Bắc

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !