Bỏ hay giữ án tử hình phải xin ý kiến nhân dân
![]() |
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phiên họp thứ 9 Quốc hội sẽ diễn ra từ 20/5 - 24/6 |
Sáng 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào chương trình (dự kiến) kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 11 dự án luật trình Quốc hội thông qua đã được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến từ phiên họp thứ 33 đến 35, đến nay đã có 4 dự án luật gửi xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội, đoàn Đại biểu Quốc hội.
Riêng dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) cho đến nay do còn một số ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra rà soát nội dung và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Trong số 15 dự án luật được đưa ra lấy ý kiến, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Luật biểu tình khó có thể đảm bảo thông qua tại kỳ họp thứ 9 nên đề nghị đưa dự án luật này ra và thay thế bằng dự án Luật kế toán. Về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/4…
Dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp thứ 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ bố trí thảo luận cùng buổi hoặc gần nhau với dự án luật có liên quan tới nhau; bố trí 2 dự án thảo luận 1 buổi tại tổ và 1 dự án thảo luận 1 buổi ở hội trường. Riêng một số dự án quan trọng như: Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi)… sẽ bố trí 1 buổi thảo luận ở tổ và 1 buổi thảo luận ở hội trường.
Đối với chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí và đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, nghiên cứu tiếp thu, làm rõ một số vấn đề đã đề ra tại phiên họp, chuẩn bị hồ sơ bảo đảm đúng quy trình, chất lượng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Cho ý kiến thêm về chương trình kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, Luật Tố tụng hình sự không thể đưa vào hội nghị chuyên trách tới, vì lần này chỉ trình ra Quốc hội cho ý kiến. Bên cạnh đó nên rút Luật Biểu tình khỏi chương trình dự kiến kỳ họp thứ 9, lùi sang kỳ họp thứ 10 với lý do cho đến thời điểm hiện tại Chính phủ chưa cho ý kiến và trình sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Bộ luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là hai bộ luật rất lớn. Với Bộ Luật Tố tụng hình sự đến bây giờ vẫn chưa thẩm tra được và đang cố gắng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4. Ông Lý đề nghị đưa ra Quốc hội thảo luận, mổ xẻ, trình bày tất cả các quan điểm, sau đó góp lại các vấn đề khác nhau, lúc đó mới thảo luận hội nghị chuyên trách được.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thì cho rằng, cần phải nghiên cứu kỹ xem chính sách hình sự của chúng ta tới đây có gì mới không. Ngay như cá thể hóa hình phạt hay những vấn đề còn liên quan tới tổ chức cũng đang là cả một vấn đề. Thậm chí việc có bỏ án tử hình không cũng phải xin ý kiến nhân dân.
Theo dự kiến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra trong 29 ngày, khai mạc vào ngày 20/5, bế mạc vào ngày 24/6.
