Bộ Công thương lên tiếng về kiến nghị "xoá sổ" xăng RON 95
![]() |
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải |
Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 3.5, trả lời câu hỏi báo giới về việc doanh nghiệp kiếm nghị bỏ xăng RON95, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải cho biết: Theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ 1/1/2018 xăng E5 được bán đại trà trên cả nước. Trong năm 2017, lượng xăng E5 tiêu thụ chỉ 8,9% nhưng những tháng đầu năm 2018 nhất là 2 tháng đầu năm đã đạt 42%, còn lại là 58% xăng RON95.
Trước đó khi chưa bán đại trà xăng E5 xăng RON 95 chỉ bán trong khoản 30%. Vậy chúng ta thấy rằng có sự thay đổi rõ, một mặt chúng ta đã đạt được lộ trình của Chính phủ, người tiêu dùng đã đạt được lựa chọn các loại xăng.
Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban điều hành giá của Chính phủ hết quý 3 năm 2018, liên Bộ Công thương và Tài chính báo cáo về tình hình tiêu thụ xăng RON 95 và đề nghị đưa việc tính giá xăng RON 95 để tính giá cơ sở. Ngay chiều 23/4 liên bộ Công thương, Tài chính đã đưa vào tính giá cơ sở.
Ngày 24/4/2018 các đầu mối xăng dầu trực tiếp Sai Gon Petro đề xuất chỉ bán xăng E5 RON 92 và E5 RON 95 thay vì bán RON 95 và E5 RON 92 như hiện tại.
“Chúng tôi thấy rằng cần xem xét kỹ đề xuất trên bởi vì hiện nay duy nhất công ty Tùng Lâm cung cấp nhiên liệu loại này. Cùng với đó cần đảm bảo giá có cạnh tranh hay không vì hiện nay ta đã cho phép nhập khẩu xăng không phải chỉ sử dụng trong nước, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh”- ông Hải nhấn mạnh.