Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng |
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 32, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng tương đối nhanh, GDP bình quân giai đoạn 2003-2012 tăng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.064 USD.
Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng dịch vụ-công nghiệp chiếm gần 90%. Phát huy vai trò là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, sản lượng hàng hóa qua cảng có sự tăng trưởng vượt bậc, từ trên 13 triệu tấn năm 2003 lên 48,8 triệu tấn năm 2012.
Việc huy động các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của Thành phố cho đầu tư phát triển đã có bước phát triển mới, 10 năm đạt trên 224 nghìn tỷ đồng. Địa bàn Thành phố có 358 dự án FDI còn hiệu lực, với số vốn đăng ký là 8,1 tỷ USD. Thành phố cũng chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,21%...
Bước đầu Hải Phòng đã thể hiện được vai trò trung tâm, động lực phát triển của cả vùng trên các lĩnh vực: Dịch vụ, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, thủy sản.
Từ những kết quả đã đạt được, Hải Phòng phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm dịch vụ, trung tâm công nghiệp lớn với tốc độ nhanh, bền vững, không chỉ vì riêng Hải Phòng, mà còn vì phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước…
Tại buổi làm việc, tập thể Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, vướng mắc; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời gian tới; các kiến nghị của Thành phố nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.
Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả mà thành phố Hải Phòng đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32. Tuy nhiên, so với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra việc thực hiện vẫn còn những mặt hạn chế, chưa tương xứng với mong muốn, tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng…
Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong xây dựng và phát triển, Hải Phòng cần chú trọng thế mạnh của Thành phố, tập trung vào các khâu đột phá, đó là cảng biển, dịch vụ, du lịch, logistics... Xây dựng, phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị cảng biển văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng - đó là thành phố cảng biển, cửa ngõ ra biển, trung tâm dịch vụ của phía Bắc, nằm trong 2 hành lang, 1 vành đai kinh tế.
Tổng Bí thư lưu ý Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, cố gắng giảm các tai nạn, tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng.
Thành phố cũng cần quan tâm phối hợp, liên kết với các ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là tam giác phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.