Bình Dương: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
|
Nhân dân Bình Dương tích cực đóng góp ý kiến vào |
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nhiều vấn đề cơ bản về quyền con người, quyền của công dân, chế độ chính trị, nhất là quyền lực của nhân dân, tổ chức bộ máy Nhà nước, chế định kiểm soát quyền lực… đã được đề cập đến một cách toàn diện và đầy đủ hơn.
Về kỹ thuật lập hiến, đa số ý kiến cũng nhất trí với những thay đổi về mặt kết cấu, bố cục của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, cho rằng Dự thảo lần này đã có sự sắp xếp, bố cục hợp lý hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đa số ý kiến tán thành, nhân dân cũng góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cho hoàn thiện về ngôn từ, văn phong bảo đảm tính chính xác, ngắn gọn, rõ nghĩa; đề nghị một số nội dung cần được quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Nhìn chung, toàn bộ quá trình triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở tỉnh Bình Dương đã được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Công tác triển khai, tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến và tinh thần trách nhiệm, dân chủ của nhân dân khi tham gia đóng góp ý kiến đã thể hiện rõ quá trình lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trên toàn tỉnh. Qua đó đã góp phần phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong tỉnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, tôn trọng và thi hành Hiến pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./..