Biểu tình Thái Lan: Súng đã nổ, ít nhất 4 người thương vong
Theo một quan chức cảnh sát ở Bangkok, người bị bắn chết là một thanh niên mới 21 tuổi, bị trúng 2 phát đạn.
Người biểu tình 'Áo đỏ' ủng hộ chính phủ đang tập trung tại một sân vận động. |
4 người trên bị bắn khi một nhóm người biểu tình phản đối chính phủ tấn công những người ủng hộ chính phủ của bà Yingluck tập trung ở một sân vận động tại Bangkok.
Những người biểu tình đang cố trèo qua một hàng rào chắn của một tòa nhà chính phủ. |
Hôm 30/11 những người biểu tình của phe đối lập tìm cách xông vào văn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bằng cách xếp nhiều bao cát lên nhau để trèo qua rào chắn bảo vệ văn phòng thủ tướng. Bà Yingluck được cho là không có mặt trong văn phòng tại thời điểm đó.
Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Piya Utayo cho hay: “Khoảng 2.000 người biểu tình đã cố gây áp lực với cảnh sát. Chúng tôi nhận được thông tin là có âm mưu làm leo thang bạo lực ở nhiều địa điểm”. Ông cũng cho rằng những người biểu tình này sẽ mang thêm các bao cát tới nhiều địa điểm chủ chốt khác.
Một chiếc xe buýt chở người ủng hộ chính phủ bị tấn công. |
Họ còn tấn công cả một chiếc xe buýt chở những người ủng hộ chính phủ, đập vỡ cửa kính, khiến một số người bị thương.
Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại nơi đang xảy ra xô sát và phong tỏa các tuyến đường này nhưng vài tiếng sau mới dẹp yên được các cuộc giao tranh giữa hai bên.
Các cuộc biểu tình ở Thái Lan đã bước sang ngày thứ 7 và có lúc lên đến hàng chục ngàn người. Những người biểu tình cáo buộc bà Yingluck đã lên nắm quyền theo sự ủy thác của anh trai là cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Họ yêu cầu chấm dứt chế độ Thaksin và muốn thành lập một hội đồng nhân dân thay thế cho chính phủ hiện nay.
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Thaksin cũng đã bắt đầu tụ tập ở một sân vận động tại Bangkok, gia tăng lực lượng. Dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người đổ về thủ đô để bảo vệ chính phủ.
Trong khi đó Thủ tướng Yingluck kêu gọi hòa bình. “Tôi kêu gọi người biểu tình không đối đầu nhau theo cách có thể dẫn đến bạo lực”.