Biểu dương hơn 400 người có công tiêu biểu toàn quốc
Biểu dương hơn 400 người có công tiêu biểu toàn quốc
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 - Ảnh: HC |
384 đại biểu tham dự hội nghị là những gương mặt tiêu biểu cho hàng triệu người có công với cách mạng trong cả nước, là những thương binh tàn nhưng không phế, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước từ những việc làm thiết thực. Đó là những tấm gương như anh Nguyễn Duy Nở (Thanh Hóa), anh Lê Thanh Hải (Hải Phòng), chị Đặng Thị Bảy (Đồng Tháp); Phạm Thị Thao (Đà Nẵng); Mai Thanh Minh (Lâm Đồng) …
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: "Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.
Qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm với người có công với nước tham gia tích cực, với nhiều hình thức phong phú, năng động sáng tạo vào các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, làm cho phòng trào “toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước thật sự trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các Bà mẹ VNAH tham dự hội nghị - Ảnh: HC |
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền, hội nghị lần này là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tưởng nhớ, tri ân những người anh hùng đã hy sinh xương máu, tuổi xuân cho Tổ quốc, là thể hiện của đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương những gương tiêu biểu là những người có công với cách mạng đã có những hy sinh, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, nay lại tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên trong các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập và công tác trong thời kỳ đổi mới của đất nước.
Báo cáo của Bộ này cho hay, cả nước có trên 8,8 triệu người có công với cách mạng, chiếm gần 10% dân số. Trong đó có 1.146.250 liệt sĩ; trên 3.000 Bà mẹ VNAH còn sống; trên 780.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 185.000 thương binh B; 1.253 Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong kháng chiến cùng hàng chục vạn đối tượng chính sách và người chịu thiệt thòi từ chiến tranh. Hiện còn trên 1,47 triệu đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước.
Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được 1.263 tỷ đồng giúp xây, sửa chữa nhiều nhà tình thương, hỗ trợ, chăm sóc các đối tượng, gia đình chính sách. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội, 96% số gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên, 95% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyên trao bằng khen cho các đại biểu có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 - Ảnh: HC |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. “Ơn trả, nghĩa đền”, “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/2012), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH, các thương binh, bệnh binh và người có công về những hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn đối với đất nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu rõ, trong 65 năm qua, công tác thương binh, liệt sỹ và người có công luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc người có công ngày càng được hoàn thiện. Công tác tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ nghĩa trang, đền, đài liệt sĩ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, và người có công ngày càng được tăng cường.
"Hiện nay, dù trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng bằng ý chí, nghị lực của mình, nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, học tập, công tác, không chỉ chăm lo cho cuộc sống gia đình mình mà còn tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp và nêu gương sáng để mọi người học tập, noi theo là niềm tự hào và đáng khâm phục" - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.
HẢI CHÂU