Biệt phủ trái phép ở Hải Vân vẫn đang chờ UBND TP Đà Nẵng trả lời!
Sáng 11/3, ông Ông Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, hiện biệt thự do gia đình ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân, thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), vẫn đang tiếp tục được tháo dỡ.
![]() |
Khu biệt phủ do ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân vẫn đang chờ hồi âm của UBND TP Đà Nẵng! (Ảnh: HC) |
“Do chỉ có 10 nhân công nên việc tháo dỡ có kéo dài hơn vài ngày so với thời hạn 10/3. Tuy nhiên ngôi nhà đã phá tan tành rồi, không còn công năng ở nữa. Thời hạn 35 ngày là để gia đình ông Thạch tự giác chấp hành, còn theo quy định thì thời hiệu của quyết định xử lý hành chính lên đến 1 năm. Hiện gia đình ông Thạch vẫn đang tiếp tục tháo dỡ. Thái độ chấp hành họ là tốt!” – ông Ông Văn Dũng nói.
Đối với trường hợp ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam), ông Ông Văn Dũng cho hay, cũng đã chấp hành quyết định của UBND quận Liên Chiểu, tự giác tháo dỡ ngôi nhà đúc 15m2 nằm trong quy hoạch dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.
Riêng 5 nhà rường gỗ, 01 nhà mái tôn, tường tôn, 05 nhà tường xây mái đúc, 07 nhà tường xây mái ngói, ao cá 600m2, tường rào cao 1,8m – 2,5m, dài 450m, 6 cổng ngõ, 3 chòi tượng, nhiều kè bê tông đá, thang cấp đá và nhiều hạng mục phụ khác trên khu đất 1.411m2 (tại khu vực đồi Chim Chim, nằm ngoài ranh giới quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân) mà ông Ngô Văn Quang có đơn xin giữ lại làm khu du lịch sinh thái, tâm linh, ông Ông Văn Dũng cho biết quận Liên Chiểu vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBND TP Đà Nẵng.
“Với tính chất của khu đất kể trên, hiện nay Chính phủ cho được phép xin nhà nước để lập dự án đầu tư du lịch sinh thái. UBND quận Liên Chiểu đã có văn bản báo cáo UBND TP Đà Nẵng và đang chờ hồi âm. Nếu TP không cho thì quận sẽ yêu cầu ông Quang tháo dỡ, còn nếu TP cho phép thì TP sẽ hướng dẫn ổng lập dự án” – ông Ông Văn Dũng nói.
Ông cũng cho biết, quận Liên Chiểu đã gửi báo cáo từ ngày 3/3 nhưng đến nay UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa có hồi âm. Vấn đề đặt ra đang được dư luận quan tâm là nay đã qua thời hạn 10/3 nhưng ông Ngô Văn Quang vẫn chưa hoàn trả lại nguyên trạng khu đất 1.411m2 theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 707 của UBND quận Liên Chiểu. Chính quyền quận cũng chưa có động thái gì cưỡng chế ông Quang phải thực hiện quyết định này. Như vậy có đúng với quy định của pháp luật?
Ông Ông Văn Dũng trả lời: “Hiệu lực pháp luật của quyết định xử lý hành chính là 12 tháng. Thời hạn 35 ngày vừa qua là chính quyền tạo điều kiện cho người vi phạm tự giác chấp hành việc xử phạt. Hiện quyết định xử phạt ông Quang vẫn còn hiệu lực. Quận đang tiếp tục giám sát và chờ ý kiến của TP. Theo quy định pháp luật thì quận làm đúng chứ không sai đâu”.
Nếu TP không trả lời đơn của ông Quang, ông Ông Văn Dũng khẳng định: “Họ phải trả lời chứ. Chắc phải trả lời. Còn không trả lời thì đủ 12 tháng mình phải xử lý thôi. Sợ chi chuyện nớ. Chính quyền đã ra quyết định rồi, có nghĩa chính quyền đã vào cuộc rồi thì không có gì cản trở được hết!”.
