Biên chế phình to, quỹ lương tăng lên gây lãng phí
![]() |
Đại biểu Cao Sỹ Kiêm (đoàn Thái Bình) thảo luận tại hội trường sáng nay 15/11. |
Đại biểu Lê Công Vĩnh (đoàn Long An) cho rằng đối với chi tiêu cá nhân, ta chưa có điều tra cũng như công bố chính thức, tuy nhiên theo ước toán, chi tiêu cho mỗi cá nhân tại các thành phố hiện vào khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, chưa kể giải trí. Với mức này thì việc đưa ra mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân 9 triệu đồng có thể chấp nhận được, vừa giúp khoan sức dân vừa góp phần kích cầu tiêu dùng.
Ông Vĩnh đề nghị, để thực hiện khuyến khích kế hoạch hóa gia đình thì chỉ giảm trừ gia cảnh cho 2 con trở xuống, không thể giảm cho con thứ 3 trở lên được.
Đại biểu Cao Sỹ Kiêm (đoàn Thái Bình), đồng tình với mức điều chỉnh chịu thuế 9 triệu đồng cho người nộp và 3,6 triệu cho người phụ thuộc là hợp lý. Tuy nhiên, đối tượng không được giảm trừ vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy đề nghị Chính phủ tạo ra nhiều chính sách an sinh khác để đảm bảo giảm thiệt thòi cho người chịu thuế, bên cạnh đó là quản lý kiểm tra với người có thu nhập cao, hiện nay nhiều khoản thu nhập không được kiểm soát.
“Vừa qua nhiều lần chúng ta tuyên bố giảm biên chế, tuyên bố giải quyết vấn đề nhân sự, nhân lực thì nó lại càng phình ra, quỹ lương lại càng tăng lên, có những lãng phí vô lối. Cần phải khống chế, quản lý chặt chẽ việc giảm biên chế là một trong những yếu tố rất tích cực để tạo nên một sự giảm chi, tăng thu ngân sách một cách tích cực và hợp lý”, ông Kiêm đề nghị.
Đại biểu Trần Thanh Hải (đoàn TP.HCM), cũng tán thành việc điều chỉnh mức khởi điểm 9 triệu đồng và 3,6 triệu đồng, nhưng cho rằng Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách phụ cấp với người lao động làm việc trong lĩnh vực nặng nhọc để kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của họ hay trợ cấp để chia sẻ khó khăn cho người lao động... Nếu tất cả những khoản đó phải chịu thuế thu nhập thì chưa biết cuộc sống của người lao động sẽ ra sao, do đó cần phải bỏ những quy định này cho người lao động có cuộc sống và tương lai tốt hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, về thời điểm hiệu lực thi hành đa số các đại biểu thống nhất là nên áp dụng từ ngày 1/7/2013.
Xuân Hải