Bị yêu cầu ngừng phong tỏa Donbass, Ukraine lên kế hoạch mua than từ Mỹ
![]() |
Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman |
Mới đây, trên sóng kênh truyền hình ICTV, Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman cho biết Kiev đang nỗ lực độc lập năng lượng với Nga cũng như đang xem xét khả năng mua than từ Hoa Kỳ, Australia và Nam Phi.
Ông thông báo: "Chúng tôi sẽ mua than từ những nước có nguồn ngoại tệ mạnh. Đó có thể là Mỹ, hoặc Australia hay là Nam Phi. Đây là vấn đề thực sự nghiêm túc".
Thủ tướng Groisman khẳng định, Kiev hy vọng sẽ sớm tăng cường phát triển các lĩnh vực riêng trong thời gian sớm nhất. Ông lưu ý, Ukraine đã tồn tại được "hơn 500 ngày mà không cần một giọt khí đốt nào của Nga".
Trước đó các báo cáo từ đầu năm 2017 cho biết, Ukraine đã nhập khẩu than đá và than antraxit từ Nga với số tiền 247.200.000 USD, tương đương 69,1 % tổng lượng nhập khẩu.
Trong một diễn biến khác, mới đây người đứng đầu "Khối đối lập" tại Ukraine, ông Yuri Boyko cho biết, khối này đã yêu cầu quốc hội Ukraine hủy bỏ quyết định của chính quyền về việc phong tỏa hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa tại Donbass.
![]() |
Khối đối lập Ukraine yêu cầu hủy quyết định phong tỏa Donbass |
Tại quốc hội nước này, ông Boyko nhấn mạnh: "Tuần trước chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ về quan điểm của lãnh đạo đất nước đối với việc phong tỏa Donbass. Mới tháng vừa rồi, chính quyền còn nói xấu những người tổ chức phong tỏa, thế mà kết quả là chính họ lại đi đầu trong quá trình này, đây là một bước đi nhằm tách xa các vùng của Donetsk và Lugansk cũng như các công dân của chúng ta đang sống tại đây".
Theo ông, đây là bằng chứng cho thấy sự yếu kém của các cơ quan chức năng và sự thất bại trước các phần tử cực đoan. Chính trị gia lưu ý: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền rút lại quyết định mà hậu quả của nó đã chia cắt sâu rộng đồng bào của chúng ta tại các vùng lãnh thổ này, cũng như làm cho các đối tác của chúng ta - các thành viên của "Nhóm Normandy" bất ngờ.
Hôm 20/3, Thủ tướng Groisman đã thông báo, chính phủ sẽ buộc phải giảm dự báo báo tăng trưởng kinh tế do sự phong tỏa thương mại tại các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev là Lugansk và Donetsk. Trước đó ông cũng cho biết việc phong tỏa này sẽ dẫn đến báo động về tài chính của quân đội nước này.
Ngoài ra, Hội đồng quản trị IMF đã rời việc xem xét vấn đề hoàn thành đợt ba chương trình tăng cường hỗ trợ cho Ukraine vốn được dự kiến vào hôm 20/3 vừa qua. Được biết đợt này có kế hoạch phê duyệt phân bổ 1 tỷ USD cho Kiev. Theo các nhà chức trách Ukraine, đợt hỗ trợ này bị trì hoãn do IMF phải điều chỉnh dự báo kinh tế của Ukraine có liên quan đến lệnh cấm vận thương mại của Donbass.