Bị ung thư vì thứ triệu người mê

Mới đây, ông H.V.L. Hà Nội nhập viện cắt đi nửa xương hàm mặt vì ung thư vùng khoang miệng và hàm mặt mà thủ phạm chính là bao thuốc lá hàng ngày ông vẫn hút.

Ảnh minh họa.

Nhầm với nhiệt miệng

Ông H. V. L. vào Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Hà Nội khám trong tình trạng đau răng, chảy máu, có vết loét ở răng hàm mãi không khỏi.

Trước đó, ông L. đã bị đau răng, mỗi khi đánh răng chảy máu nhưng gia đình nghĩ ông bị sâu răng, nhiệt miệng nên chỉ mua thuốc về uống, súc miệng. Tình trạng trên không đỡ dù đã uống thuốc cả tháng ròng rã.

Ông L. vào bệnh viện khám, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư khoang miệng giai đoạn 2 khiến bản thân ông và gia đình rất bất ngờ.

Lục tra các nguyên nhân, ông L. thừa nhận ông đã hút thuốc lá hơn 30 năm nay và mỗi ngày hút nửa bao thuốc. Ông biết thói quen này không tốt cho sức khỏe nhưng khi chưa thấy bệnh thì ông chưa sợ. Chỉ đến khi nghe bác sĩ tư vấn bệnh ung thư ông mới ân hận vì trót nghiện thuốc lá khiến vợ con lo lắng, thân mang bệnh nặng.

BSCK I Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt, BV Việt Nam - Cu Ba cho biết khi ông L. vào khám, bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân thì toàn bộ vùng niêm mạc sau răng số 8 hàm trên đỏ rực do khối u bị loét và xâm lấn ra xung quanh. Bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác bỏng rát ở vùng tổn thương.

Bác sĩ Thái cho biết các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt vùng tổn thương để tránh ung thư xâm lấn rộng. Tuy nhiên, khi bác sĩ mở cắt u, bên trong xoang chứa rất nhiều mủ. Bệnh nhân bị cắt bán phần xương hàm trên, bao gồm 6 răng hàm. Đồng thời, bác sĩ nạo vét hết u xung quanh vùng hàm ếch.

Bác sĩ Thái cho rằng đến khi bệnh nhân phải hồi phục bác sĩ mới có thể tiến hành tạo hình và trồng răng giả cho người bệnh.

Nguyên nhân của ung thư khoang miệng


Theo bác sĩ Thái ung thư khoang miệng là bệnh ung thư vùng hàm mặt phổ biến ở nước ta. Trong điều kiện nước ta có tỷ lệ hút thuốc lá cao có tới hơn 16 triệu người trưởng thành hút thuốc là thì nguy cơ gia tăng bệnh ung thư vùng khoang miệng càng lớn.

Bác sĩ Thái chỉ ra các nguyên nhân gây ung thư khoang miệng được chỉ ra đó là hút thuốc lá và uống rượu mạnh.

Hút thuốc lá chiếm tới 75 % các ca bệnh bị ung thư vùng khoang miệng như lưỡi, sàn miệng, khoang miệng…Không chỉ hút thuốc lá chủ động mà hút thuốc lá bị động cũng làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư khoang miệng hơn.

Ngoài thuốc lá, uống rượu những người ăn trầu và lười vệ sinh vùng khoang miệng thì cũng tăng nguy cơ mắc ung thư vùng khoang miệng hơn.

Bác sĩ Thái nhấn mạnh nếu ung thư vùng khoang miệng biết sớm thì cơ hội điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, tại nước ta bệnh ung thư khoang miệng vẫn ít người phát hiện ở giai đoạn sớm. Đa số người bệnh đều đi khám khi bệnh đã xâm lấn rộng. Nhiều người nhầm ung thư khoang miệng với nhiệt miệng, mụn cóc trong miệng.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư vùng khoang miệng:

Đau lưỡi, khó nhai:  Ngoài ra, hiện tượng đau lưỡi, hàm răng yếu và khó nhai thức ăn cũng có thể là dấu hiệu của căn bệnh ung thư này, các nha sĩ cảnh báo.

Chảy máu bất thường trong khoang miệng: Việc chảy máu có thể diễn ra tự nhiên, sau va chạm nhẹ, sau ăn uống hoặc vệ sinh răng miệng.

Vết loét hoặc vết chồi lâu lành: Những vết loét trên khoang miệng lâu lành trên một tháng, xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng. Những vết loét này thường không đau, đụng nhẹ vào thấy hơi sượng cứng hoặc mất đi độ mềm mại. Đau thường xảy ra ở giai đoạn trễ hơn.

Nổi cục hạch vùng cổ không đau: Bệnh nhân phát hiện nổi u hạch ở vị trí thường gặp nhất như vùng dưới xương hàm và vùng dưới cằm. Đây chính là một dấu hiệu sờ thấy của căn bệnh ung thư khoang miệng.


Nguyễn Văn Tuấn

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !