Bí thư tỉnh Hòa Bình đề nghị sửa cơ chế BOT để tránh bức xúc trong dân
Cần sửa đổi, bổ sung thể chế để tránh bức xúc trong dân
Tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương diễn ra sáng 10/1 ở Hà Nội, ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề xuất rằng để làm tốt công tác dân vận chính quyền thì cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số thể chế đã ban hành.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Mai Văn Tỉnh nêu đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế để tránh gây bức xúc trong dân. |
Nhấn mạnh rằng nên để người dân tham gia đề xuất sửa đổi những cơ chế, chính sách không hợp lòng dân, Bí thư Bùi Văn Tỉnh phân tích: “Chúng ta chỉ làm một chiều thôi thì chắc không ổn. Người dân nói cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước chưa hợp lòng dân thì để họ đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế. Chính cách làm gần dân sẽ bổ sung sửa đổi cơ chế chính sách tốt hơn, thậm chí cả một số chủ trương lớn”.
Đồng thời, ông Tỉnh dẫn luôn ví dụ về những vướng mắc, bất cập trong việc thu phí tại các trạm BOT: “Đây là vấn đề người dân bức xúc. Nếu không sớm sửa cơ chế BOT thì sự bức xúc của người dân chắc sẽ còn lan tỏa nhiều hơn. Cái quan trọng nhất hiện nay là không có phương thức nhất quán về quản lý, vận hành BOT, mỗi nơi một khác, mỗi trạm thu phí lại có một cơ chế riêng. Dân phản ứng làm cho tình hình an ninh chính trị của xã hội, nhất là an ninh nông thôn bắt đầu có vấn đề”.
Bên cạnh việc nêu vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình còn đề xuất luôn giải pháp sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan: “Nếu sửa được thì tôi đề nghị có thể bỏ phí giao thông đường bộ. Hoặc nhà nước mua lại các dự án BOT để thống nhất cách thu phí toàn quốc. Cách làm như vậy thì sẽ ổn định. Nếu không, đây sẽ là ngòi nổ trong tâm tư tình cảm, vướng mắc trong dân cư”.
Một ví dụ khác được ông Tỉnh nhắc đến là cần nghiên cứu để sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Với cơ chế hiện hành, việc bồi thường giải phóng mặt bằng bây giờ rất khó khăn, dễ tạo bức xúc cho người dân. Chúng ta có vận động, làm dân vận đến mấy đi nữa mà thể chế như hiện nay thì cũng không làm được. Ví dụ, nhà đầu tư doanh nghiệp tự đi thỏa thuận trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng. Tôi thấy cơ chế này không ổn. Bồi thường cho bà con bằng này nhưng xây dựng tái định kia đằng kia giá rất cao, bà con không mua nổi thì làm sao vận động giải phóng mặt bằng nổi”.
Ví dụ thứ ba của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình là hiện tại, cả nước có 63 tỉnh, thành phố thì có 63 bộ thủ tục hành chính (TTHC) khác nhau vì các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ ban hành bộ TTHC của mình. “Đây cũng có thể là vấn đề gây bức xúc cho người dân. Đề nghị chính phủ có thể ban hành bộ TTHC khung cho các tỉnh thành phố để đến tỉnh nào cũng có bộ TTHC giống nhau, được thống nhất trong cả nước”, Bí thư Bùi Văn Tỉnh lưu ý và nhận định thêm: “Sửa đổi thể chế quốc gia qua trao đổi đối thoại, gần dân sẽ có hành trang tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn”.
Ngoài ra, Bí thư Bùi Văn Tỉnh còn đề nghị Ban Dân vận Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản, quy định về cách xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc không tiếp thu hoặc tiếp thu nhưng không giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo tinh thần QĐ 28 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị của Ban Dân vận Trung ương sáng 10/1 ở Hà Nội. |
Hòa Bình thí điểm sát nhập cấp xã, dồn điền đổi thửa
Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 64 ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Hòa Bình đã triển khai thí điểm sát nhập xóm, tổ dân phố. Đây là chủ trương lớn, cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó, công tác dân vận đóng vai trò then chốt trong vận động, tuyên truyền để toàn thể người dân hiểu đúng, hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu của chủ trương sát nhập.
Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương đã vào cuộc quyết liệt. Việc thực hiện thí điểm đã đạt kết quả tích cực, bước đầu sát nhập 39 tổ dân phố, 82 thôn xóm, đặt tên mới cho 41 thôn xóm…Từ tháng 1/2018 sẽ tiếp tục sắp xếp, thí điểm đến cấp xã theo 2 hướng, một là mở rộng đô thị, hai là hợp nhất các xã có diện tích tự nhiên và dân số dưới 50% theo quy định của Trung ương. Dự kiến sẽ giảm 40 xã (1/5 số xã), 300 thôn, xóm.
Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Hòa Bình cũng tích cực triển khai công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền trong việc dồn điền đổi thửa để tạo ra bước ngoặt mới trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã chọn 1 huyện để thí điểm dồn điền đổi thửa. Quá trình thực hiện không xảy ra vấn đề lớn, tạo bước ngoặt mới để phát triển cơ cấu sản xuất nông nghiệp của người dân.